TPHCM-Ấn Độ: Thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực

TPHCM nhận thấy tiềm năng hợp tác với các đối tác Ấn Độ còn rất lớn và mong muốn Ấn Độ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục...
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 17-10, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp ông Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ.

Chào mừng chuyến công tác lần đầu tiên tới TPHCM của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ, đồng chí Nguyễn Văn Nên chia sẻ kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến công tác và khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ấn Độ vào năm ngoái; trong hơn 50 năm qua, dù tình hình thế giới có nhiều biến động và phức tạp, mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ấn Độ không ngừng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đã và đang triển khai các hoạt động hợp tác với Ấn Độ theo tinh thần đã được lãnh đạo hai nước thỏa thuận, trong đó có việc khánh thành tượng lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi tại TPHCM, nỗ lực đóng góp vào việc thực hiện sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ mà Ủy ban hỗn hợp hai nước vừa thông qua.

Trong những năm qua, quan hệ giữa TPHCM và Ấn Độ không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân. TPHCM nhận thấy tiềm năng hợp tác với các đối tác Ấn Độ còn rất lớn và mong muốn Ấn Độ tiếp tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực thương mại, du lịch, khoa học - công nghệ, giáo dục...

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp, ông Subrahmanyam Jaishankar chia sẻ ấn tượng tốt đẹp trong lần đầu tiên tới thăm, làm việc tại TPHCM; đồng thời thông báo về kết quả kỳ họp lần thứ 18, Ủy ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ diễn ra tại Hà Nội vừa qua. Ấn Độ và Việt Nam đều đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách của mỗi nước và mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, đảm bảo quyền lợi an ninh của khu vực vì hòa bình, ổn định.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đánh giá cao sự phát triển kinh tế của TPHCM, cũng như vai trò của thành phố trong thúc đẩy quan hệ hợp tác du lịch, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Ông Subrahmanyam Jaishankar cảm ơn lãnh đạo thành phố đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM; cảm ơn thành phố đã đặt tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi - vị cha già dân tộc Ấn Độ tại công viên trung tâm của thành phố, thể hiện mối quan tâm, tình cảm tốt đẹp của TPHCM đối với nhân dân Ấn Độ.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn cùng TPHCM thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư, nhất là tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên; đồng thời cho biết, nhiều doanh nghiệp Ấn Độ mong muốn tìm hiểu, hợp tác đầu tư vào thành phố trong các lĩnh vực thế mạnh như dược phẩm, xây dựng cơ sở hạ tầng.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, cùng nhiều quan chức hai bên đã dự lễ khánh thành tượng lãnh tụ Mahatma Gandhi tại công viên Tao Đàn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ảnh: MINH CHÂU

Các đại biểu cắt băng khánh thành tượng đài lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ảnh: MINH CHÂU

Tại buổi lễ, lãnh đạo hai bên đều đánh giá sự kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ; giúp củng cố, phát triển hơn nữa tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước. Trong thời gian ở thăm và làm việc tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ dự kiến dự lễ đón tàu hải quân Ấn Độ thăm hữu nghị TPHCM vào ngày 18-10.

Các đại biểu dự lễ khánh thành tượng đài lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ảnh: MINH CHÂU

Các đại biểu dự lễ khánh thành tượng đài lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi. Ảnh: MINH CHÂU

Tin cùng chuyên mục