(SGGP).- Theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, năm 2015, mỗi ngày trên địa bàn TP phát sinh khoảng 600 tấn chất thải nguy hại.
Dự báo đến năm 2020, lượng chất hải nguy hại tăng lên 1.000 tấn/ngày. Thế nhưng, cho đến nay, trên địa bàn TP vẫn chưa có nhà máy xử lý chất thải nguy hại tập trung và bãi chôn lấp an toàn loại chất thải này. Các cơ sở xử lý chất thải này hiện đang hoạt động rất riêng lẻ, nằm xen cài trong khu dân cư. Tất cả đều có quy mô sản xuất rất nhỏ, công nghệ lạc hậu. Trong quá trình hoạt động thường gây ô nhiễm môi trường và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.
MINH XUÂN
Các tin, bài viết khác
-
TPHCM tiếp tục nắng nóng trong 3 ngày tới
-
Lại lo ngập khi vào mùa mưa
-
Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới suy yếu dần thành một vùng áp thấp
-
Ưu tiên vốn đầu tư giao thông khu vực Nam bộ
-
102 triệu USD giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm năng lượng
-
Nâng cao năng lực dự báo và phòng chống thiên tai
-
TPHCM kiến nghị Bộ KH-ĐT đầu tư 36 dự án chống ngập
-
Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2017
-
Đổi đất lấy hạ tầng chỉ dành cho trường hợp cấp bách
-
Năm nay có khoảng 13 - 15 cơn bão