TPHCM luôn dành nguồn lực cho hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp và dành nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm đảm bảo cho hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Ngày 28-11, Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 806-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 806, dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM dự hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy Quân sự TPHCM dự hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp và dành nguồn lực vật chất và tinh thần nhằm đảm bảo cho hoạt động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Đồng chí nhấn mạnh, TPHCM đồng thuận và đánh giá rất cao những chủ trương mới có ý nghĩa chiến lược cả trước mắt và lâu dài của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 như: “Địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước”, “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới”,“Tăng cường đoàn kết, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia và nhân dân Campuchia”…

TPHCM thấy được trách nhiệm của mình để chia sẻ, tham gia cùng Quân khu 7 lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện rất hiệu quả những chủ trương này, góp phần thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Theo báo cáo của Quân khu 7, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 806, Quân khu 7 đã tạo nhiều dấu ấn đổi mới, sáng tạo trong hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Tinh thần “độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường” gắn với đoàn kết và hợp tác quốc tế được Đảng ủy Quân khu 7 phát huy cao độ, trở thành điểm sáng của toàn quân về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Hiện nay, Quân khu 7 thường xuyên duy trì quan hệ với cơ quan ngoại giao các nước tại TPHCM. Đồng thời, phối hợp tham gia các sự kiện đối ngoại do Tổng Lãnh sự quán các quốc gia và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tại các địa phương tổ chức nhân các dịp chào mừng Quốc khánh, kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Quân khu 7 còn được Bộ Quốc phòng chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng, đón tiếp các đoàn khách quân sự các nước đến thăm, hoạt động trên địa bàn.

Nổi bật, Quân khu 7 đăng cai phiên họp Đại hội đồng thể thao quân sự quốc tế lần thứ 74 với 91 quốc gia tham dự; Giải bóng chuyền nam trong nhà Quân đội các nước ASEAN năm 2023; Lễ kỷ niệm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen diễn ra hàng năm tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TUẤN ANH

Cùng với đó, là hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia cấp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Campuchia; cử lực lượng tham gia diễn tập cứu hộ, cứu nạn khu vực biên giới đất liền giữa hai nước Việt Nam-Campuchia năm 2019; chương trình dạ hội thanh niên Việt Nam-Campuchia với chủ đề “Chung dòng Mê Kông, nghĩa tình sâu nặng”...

Quân khu 7 còn được Bộ Quốc phòng chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng. Ảnh: TUẤN ANH

Quân khu 7 còn được Bộ Quốc phòng chọn làm địa điểm đăng cai tổ chức các sự kiện đối ngoại quốc phòng. Ảnh: TUẤN ANH

Hàng năm, các doanh nghiệp, đơn vị của Quân khu 7 tham gia Hội chợ thương mại Việt Nam-Campuchia được tổ chức tại Thủ đô Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia. Đây là hoạt động kinh tế - thương mại quan trọng, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp quân đội nói riêng tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, từng bước đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm, dịch vụ vào thị trường Campuchia.

Đặc biệt, để xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng biên phát triển, Quân khu 7 đã xây dựng và triển khai nhiều chủ trương, mô hình, đề án đổi mới, sáng tạo có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, nhận được sự đồng thuận ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Trong đó có, đề án “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”; “Xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân và đồn, trạm biên phòng biên giới”, đã hình thành thế trận liên hoàn, bảo vệ vững chắc biên giới đất liền quốc gia, đồng thời mở ra triển vọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội vùng biên.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 806. Ảnh: TUẤN ANH

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7 trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 806. Ảnh: TUẤN ANH

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 806 của Quân ủy Trung ương; đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Cùng với đó, kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích quốc gia - dân tộc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước, đồng thời đóng góp tích cực, có trách nhiệm cho hoà bình, hợp tác, phát triển của thế giới và khu vực, góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, quân đội trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục