TPHCM: Nhiều quận trung tâm sẽ giảm ngập vào quý 2

(SGGP). – Ngày 11-2, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM đã đi thị sát Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải tại xã Bình Hưng huyện Bình Chánh TPHCM thuộc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông - Tây và môi trường nước TPHCM.

Ông Đặng Ngọc Hồi, Trưởng phân ban quản lý Dự án môi trường nước  cho biết, nhà máy hiện đang chạy thử nghiệm, dự kiến chính thức vận hành vào quý 2-2009 với công suất xử lý 141.000m3 nước thải/ngày đêm. Nước thải ban đầu được thu gom từ hệ thống cống bao của các cửa xả dọc theo các kênh đổ ra sông Sài Gòn. Sau đó, trạm bơm chuyển tiếp nước thải về nhà máy.

Tại đây, nước thải được loại bỏ cát, rác thải lớn thông qua song chắn rác thô và bể lắng cát. Chất lượng nước sau xử lý thải ra kênh rạch đạt tiêu chuẩn loại B (TCVN 5945-2005). Nhà máy sẽ xử lý toàn bộ nước thải đô thị của lưu vực rộng hơn 3.000 ha thuộc 11 quận huyện. Trong đó có các quận trung tâm như 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11... sẽ không còn xả trực tiếp xuống kênh rạch như hiện nay mà sẽ được thu gom bằng hệ thống cống bao, đưa về nhà máy này xử lý thành nước sạch trước khi đổ ra kênh.

Theo ông Hồi, trong giai đoạn 1 của dự án, nhà máy sẽ xử lý nước thải ở lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, quận 1, 3, 5 và 10. Giai đoạn 2 hoàn thành, công suất hoạt động của nhà máy được nâng lên  500.000m3/ngày đêm. Ngoài chức năng xử lý ô nhiễm nước, nhà máy còn chống ngập do mưa và triều cường cho khu vực Mễ Cốc (quận 8) và các quận trung tâm.

Theo quy hoạch về thoát nước cho TPHCM đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP cần thêm 8 nhà máy xử lý nước thải tương tự để giải quyết thoát nước cho các lưu vực Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Tẻ, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm và Tham Lương - Bến Cát với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4 tỷ đô la Mỹ.

Q.HÙNG

Tin cùng chuyên mục