
Ngày 26-3, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã trao phần thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu nhất năm 2007 cho 10 bạn trẻ đã có những thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, giảng dạy và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng trao thưởng cho vận động viên điền kinh Trương Thanh Hằng, một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh: MINH ĐIỀN
Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng đã chúc mừng và hoan nghênh sáng kiến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc bầu chọn những gương mặt thanh niên tiêu biểu. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn, các gương mặt trẻ tiếp tục phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần nhân rộng điển hình thanh niên tiêu biểu xuất sắc trong toàn quốc để không chỉ dừng lại ở 10 gương mặt tiêu biểu.
10 gương mặt trẻ tiêu biểu được nhận giải thưởng do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ bầu chọn gồm: Bùi Đức Thắng (SN 1989, sinh viên lớp 07DT1 - ĐH Bách khoa Đà Nẵng); Nguyễn Xuân Nghiễm (SN 1982, Trợ lý tác huấn - Trung đoàn Bộ binh 1 - Sư đoàn Dự bị động viên - Binh đoàn 16 - Bộ Quốc phòng); Vi Tiến Cường (Phòng PC 17 - Công an tỉnh Sơn La); Tống Quốc Trường (SN 1972, Tổng Giám đốc Tổng công ty Tài chính dầu khí, Tập đoàn Tài chính dầu khí Việt Nam); Hoàng Anh Tiến (SN 1979, cán bộ giảng dạy bộ môn Nội - Trường ĐH Y khoa Huế); Phạm Minh Tuấn (SN 1982, Phòng Vi sinh vật học phân tử - Viện Công nghệ sinh học); Giang Thiên Phú (SN 1989, sinh viên năm thứ nhất Trường Quốc tế APTEC, Hà Nội); Trương Ngọc Linh (SN 1976, Phó Giám đốc Công ty Than Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh); Trương Thanh Hằng (SN 1986, vận động viên điền kinh, TPHCM); Nguyễn Tri Thức (SN 1973, Bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM).
* Cùng ngày, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội, Đoàn TNCSHCM lần đầu tiên tổ chức chương trình “Những người bạn của Đoàn” với sự tham dự của đại diện các tổ chức, ban ngành, doanh nghiệp... có nhiều đóng góp trong thời gian dài về cơ chế chính sách, ủng hộ về vật chất, chủ trương, đường lối giúp cho công tác Đoàn hoạt động hiệu quả, lâu dài.
V.XUÂN