Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Ngày 29-1, đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã đến thăm hỏi và tặng quà các gia đình, cá nhân đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Nhân kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, chiều 29-1 đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đến tư gia thắp hương tưởng niệm đồng chí Trần Trọng Tân (tức Hai Tân), nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM.

Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 1 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thắp hương tưởng niệm công lao của đồng chí Trần Trọng Tân

Đồng chí Thân Thị Thư đã trò chuyện thân mật, ôn lại những kỷ niệm về đồng chí Trần Trọng Tân và chúc gia đình của đồng chí nhiều sức khỏe, an khang.

Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 2 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thăm hỏi sức khỏe gia đình đồng chí Trần Trọng Tân

* Chiều cùng ngày, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư cũng đến thăm hỏi, tặng quà đồng chí Trần Văn Mãnh (tức Hai Văn), nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Chủ tịch Hội cựu thanh niên xung phong TPHCM; hiện là Phó Chủ tịch Trung ương Hội cựu Thanh niên Xung phong Việt Nam, Trưởng Ban Liên lạc Thanh niên Xung phong Giải phóng miền Nam.

Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 3 Đồng chí Trần Văn Mãnh kể về những tháng ngày chiến đấu không quên trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Thân Thị Thư bày tỏ sự trân trọng những công lao, đóng góp của đồng chí Trần Văn Mãnh cho sự nghiệp thống nhất đất nước, chúc đồng chí nhiều sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tại buổi thăm hỏi, đồng chí Trần Văn Mãnh đã kể về những tháng ngày chiến đấu không quên trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khi ấy, đồng chí là Tổng đội trưởng TNXP Giải phóng miền Nam, tham gia phục vụ cho các sư đoàn chủ lực tại Hóc Môn.
Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 4 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư tặng quà cho đồng chí Trần Văn Mãnh

Là người đã trực tiếp tham gia bốc 830 bộ hài cốt liệt sĩ (trong đó có 550 bộ hài cốt là những thanh niên xung phong hy sinh trong chiến tranh), đồng chí Trần Văn Mãnh tâm sự về nỗi niềm đau đáu tìm hài cốt đồng đội đã ngã xuống vì độc lập dân tộc, dù biết thời gian càng xa thì việc tìm hài cốt càng khó khăn. "Còn một thông tin nhỏ thì chúng tôi vẫn tiếp tục tìm. Đây là việc làm từ cái tâm, vì đồng đội", đồng chí Trần Văn Mãnh tâm sự.

* Cũng trong ngày 29-1, đồng chí Thân Thị Thư cũng đến Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi sức khỏe Thiếu tướng Nguyễn Răng, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TPHCM, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh TPHCM (2005 - 2010), cán bộ hưu trí quân đội.

Tri ân các gia đình, cá nhân tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ảnh 5 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư thăm hỏi Thiếu tướng Nguyễn Răng
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí Nguyễn Răng là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh (Biên Hòa).

Tin cùng chuyên mục