Triệt phá đường dây ma túy “khủng” do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu

Khoảng 40 kg ma tuý đá được cất giấu trong các khối đá Granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng để đưa xuống tàu xuất khẩu sang Hàn Quốc đã bị các lực lượng chức năng triệu phá, bắt giữ 7 đối tượng.  

Tối 20-7, Đại tá Hà Trọng Hoàn, Chính trị viên, Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Nam (Đoàn 3) - Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an (C04), cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng TPHCM, Đoàn đặc nhiệm Biên phòng miền Trung (Đoàn 2), Phòng PC04 - Công an TPHCM, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan và K02 - Bộ Công an, thực hiện chuyên án A720.p thành công. Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn ma tuý tổng hợp dạng đá vận chuyển từ TPHCM đi Hàn Quốc tiêu thụ.

Cảnh phá án ma tuý xuyên quốc gia. Clip: QUANG HUY.
Ma túy được ép giữa những khối đá xây dựng
Theo đó, sau 1 thời gian dài trinh sát, thu thập thông tin các đối tượng trong đường dây, nhận thấy thời cơ phá án đã đến, vào lúc 22 giờ ngày 18-7, nhận thấy các đối tượng vận chuyển ma tuý được giấu trong các khối đá từ kho hàng (đường 3, phường Linh Đông, Thủ Đức, TPHCM) bằng container đi cảng Cát Lái làm thủ tục hải quan. 0 giờ 30 phút ngày 19-7, Ban chuyên án ra lệnh đồng loạt bắt, khám xét các đối tượng tại cảng Cát Lái và 6 nơi cư trú trên địa bàn thành phố. 

Tại vị trí line P17 thuộc cảng Cát Lái (quận 2), lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp container 20 feet có trọng lượng gần 30 tấn, khai báo hàng hóa là đá granite khi chuẩn bị được thực hiện khử trùng để đưa xuống tàu vận chuyển theo đường biển đi tới cảng Incheon (Hàn Quốc), phát hiện một lượng lớn ma túy dạng đá được cất giấu trong những khối đá.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 7 đối tượng (2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc và 3 người Việt Nam), thu giữ khoảng 40 kg tinh thể dạng đá, kết quả test nhanh cho thấy số tinh thể nói trên là ma túy tổng hợp dạng đá.

Cụ thể, tạm giữ 1 đối tượng lái xe tại cảng Cát Lái (quận 2); 3 đối tượng tại kho hàng (đường 3, phường Linh Đông, Thủ Đức), gồm: Kim Soon Sik (60 tuổi - quốc tịch Hàn Quốc); Huỳnh Thị Hoa Trân (40 tuổi, thường trú khu phố 1, phường Bình Thọ, Thủ Đức); Nguyễn Thanh Phú (38 tuổi, thường trú đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Thủ Đức).

Mở rộng chuyên án, các lực lượng chức năng tạm giữ tiếp 3 đối tượng người Hàn Quốc và Trung Quốc đang tạm trú trên địa bàn quận 2, 4; làm việc với 3 người Việt Nam (khu vực quận 9) - đây là nhóm người sử dụng xe nâng đá đóng vào container.

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu ảnh 2 Cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm này
Triệt phá đường dây ma túy “khủng” do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu ảnh 3
Triệt phá đường dây ma túy “khủng” do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu ảnh 4 Các đối tượng trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia
Theo Đại tá Hà Trọng Hoàn, đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy này được các đối tượng đưa ma tuý từ nước ngoài tập kết về TPHCM rồi ngụy trang cất giấu ma túy trong các lô hàng đá Granit xuất khẩu đi nước thứ 3 tiêu thụ. Đặc biệt đây là lần đầu tiên một chuyên án có người Hàn Quốc và người Trung Quốc câu kết với nhau, dùng đá xây dựng để giấu ma túy. Nếu không bị phát hiện, số ma túy sẽ được chuyển sang Hàn Quốc - một thị trường được coi là mới đối với các đường dây ma túy xuyên quốc gia trong khu vực.

Điều đáng chú ý, đối tượng cầm đầu là người Hàn Quốc và đã từng công tác trong lực lượng Cảnh sát Hàn Quốc với thâm niên tới 20 năm. Đối tượng này sang Việt Nam thuê nhà tại quận 2, TPHCM lưu trú để điều hành đường dây ma tuý xuyên quốc gia này.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ việc. 

Triệt phá đường dây ma túy “khủng” do cựu cảnh sát người Hàn Quốc cầm đầu ảnh 5 Ma túy được giấu trong các khối đá để vận chuyển bằng đường biển ra nước ngoài 

Tin cùng chuyên mục