
* ĐBSCL: Vỡ đê bao Cù Lao Dung, đê bao Long Thới
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, trong hai ngày 26 và 27-10, mực nước triều cường đo được tại trạm Phú An dao động trong khoảng từ 1,48 - 1,50m, mức cao nhất 48 năm trở lại đây (kể từ năm 1960). Theo dự báo trong khoảng thời gian từ 17 giờ 30 đến 19 giờ chiều nay (28-10), triều cường có thể sẽ đạt đỉnh 1,49m rồi sau đó sẽ bắt đầu rút dần. Đến chiều ngày 29-10, dự kiến mức nước triều cường sẽ còn khoảng 1,40m. Như vậy, tình trạng ngập lụt nhiều tuyến đường tại TPHCM do triều cường sẽ còn xảy ra trong khoảng 3-4 ngày tiếp theo.

Triều cường gây ngập nặng, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ở phường Thảo Điền, quận 2 TPHCM. (Ảnh chụp lúc 18 giờ ngày 27-10-2007). Ảnh: THÁI BẰNG
Hôm qua, lúc 18 giờ ngày 27-10, triều cường đã làm ngập nhiều tuyến đường khu vực các quận: 2, 6, 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Thủ Đức. Điển hình là các tuyến: xa lộ Hà Nội, Nguyễn Hữu Cảnh, Ngô Tất Tố, Điện Biên Phủ (gần chân cầu Sài Gòn), đường dạ cầu Sài Gòn, D2 nước từ các miệng hố ga chảy ngược lên đường gây ngập. Ngập nặng nhất là đường Phạm Thế Hiển (P6, Q8), nước triều lên cao quá đầu gối khiến nhiều xe bị chết máy.
Đường khác như Quốc Hương (quận 2), khu vực trước cổng Đại học Văn Hóa lúc 17 giờ nước đã dâng cao hơn nửa mét. Các tuyến đường hẻm khu vực chợ Văn Thánh, đường Ung Văn Khiêm (Bình Thạnh) nước ngập từ 30-50cm và tràn vào nhiều nhà dân.
Các tuyến đường khác như: Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), Phạm Thế Hiển (quận 8); Nguyễn Văn Luông, vòng xoay Hậu Giang, một số hẻm ở phường 11, 12 (quận 6) và các tuyến đường lân cận cũng bị ngập chìm trong nước. Triều cường gây ngập đã khiến giao thông trên một số tuyến đường ùn ứ. Thậm chí một số tuyến, phương tiện xe gắn máy và xe hơi đều không qua được vì nước dâng cao làm chết máy.
Nhiều khu vực ở ngoại thành, các quận vùng ven cũng bị ngập chìm trong nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế. Cụ thể, tại khu vực ấp 2 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn; phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, quận 12; phường Hiệp Bình Phước, Hiệp Bình Chánh, Tam Bình quận Thủ Đức… hàng chục vườn mai, ao cá, rau màu, nhà dân cũng như đường sá mênh mông biển nước. Nơi nào cũng thấy người dân hì hục tát nước ngập trong nhà.

Hai ngày qua, triều cường làm ngập nhiều con đường ở phường Hiệp Bình Phước quận Thủ Đức TPHCM. Ảnh: Q.H.
Chiều tối ngày 27-10, bà Vương Thị Lập - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi (thành viên Ban chỉ huy PCLB) TP Cần Thơ cho biết: Đê bao tại các cồn Sơn, cồn Khương, cồn Ấu trên sông Hậu đều bị sạt lở, vỡ nhiều đoạn. Hơn 20 tuyến đường chính trong nội ô như Đại lộ Hòa Bình, đường Lý Tự Trọng, Châu Văn Liêm, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn An Ninh... đều bị ngập sâu trong nước từ 14 - 45cm.
Nặng nề nhất là chợ và các con hẻm ở quận Ninh Kiều, nhiều căn nhà bị nước tràn vào dù người dân đã che chắn, đắp “đê bao” tạm thời. Bà con phải di dời, kê kích đồ đạc. Nước ngập sâu cũng làm xe cộ lưu thông trên đường bị chết máy. Đợt triều cường lần này rất bất ngờ vì buổi sáng nước ngập rất ít, theo ghi nhận của người dân, triều cường năm nay cao hơn nhiều so với năm 2006. Dự báo tình hình triều cường còn diễn biến phức tạp nên đêm 27-10, các lực lượng xung kích được bố trí trực chiến tại các nơi sung yếu để kịp thời ứng phó khi đê bị vỡ.
* Đến chiều tối 27-10, nhiều đoạn đê bao huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng bị vỡ và sạt lở nghiêm trọng vẫn chưa khắc phục được, nhiều nơi nước ngập sâu từ 0,5m đến gần 1,5m. Ước tính sơ bộ có hàng ngàn ha mía, hoa màu, diện tích nuôi thủy sản, nhiều nhà dân bị ngập lụt… Theo Ban chỉ huy PCLB huyện Cù Lao Dung, vẫn chưa thể khắc phục xong các đoạn đê bị vỡ, sạt lở trong khi đó triều cường tiếp tục lên. Đợt triều này cũng gây ngập lụt nhiều địa phương tại huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo SGGP vào chiều 27- 10, ông Bùi Thanh Liêm, Trưởng phòng Kinh tế huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết: Do ảnh hưởng triều cường lên cao làm vỡ tuyến đê ở xã Long Thới, gây ngập khoảng 40ha vườn cây ăn trái; hàng trăm tấn cá trôi ra sông… Tại xã Sơn Định cũng bị vỡ đê nhiều đoạn gây ngập vườn cây ăn trái, hoa kiểng, cây giống.
T.M.T. - H.P.L. - B.Đ. - L.Q.TR. - Q.H.