Trông chờ vào Giai điệu mùa thu 2019

Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ Kịch TPHCM (HBSO) vừa họp báo thông tin về Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2019, diễn ra tại Nhà hát thành phố từ ngày 17 đến 25-8, với 8 chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2017 đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân TPHCM. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN
Liên hoan nghệ thuật Giai điệu mùa thu 2017 đã nhận được nhiều sự quan tâm của đông đảo người dân TPHCM. Ảnh: TRẦN HOÀNG SƠN

Đây là liên hoan có quy mô lớn về nghệ thuật hàn lâm tại TPHCM, được tổ chức 2 năm/lần, trình diễn cả 3 lĩnh vực: nhạc kịch, nhạc giao hưởng thính phòng và múa ballet. Năm nay liên hoan có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ xuất sắc trong nước và quốc tế như: NSND Đặng Thái Sơn, NSND Ngô Hoàng Quân, TS Vũ Việt Chương, nghệ sĩ Nguyễn Thiện Minh, nhạc trưởng Trần Nhật Minh, đạo diễn David Hermann, đạo diễn Anna-Sophie Weber, huấn luyện thanh nhạc người Đức Askan Geisler, biên đạo múa người Hà Lan Joost Vrouenraets, nghệ sĩ Marika Meoli, nhóm nghệ sĩ thính phòng nổi tiếng Internetional Chamber Players đến từ Mỹ, nhóm hòa tấu flute danh tiếng The Eine Flute Ensemble đến từ Hàn Quốc… 

Mở màn Giai điệu mùa thu 2019 là vở nhạc kịch trinh thám thú vị Yesterday’s Memory (biên kịch: đạo diễn Anna-Sophie Weber, đạo diễn: David Hermann). Vở nhạc kịch được thực hiện với sự hỗ trợ của Viện Goethe Việt Nam. Tác phẩm được bắt đầu và kết thúc với Bản cầu hồn (Requiem) của Mozart, bên cạnh đó còn có những tác phẩm của các nhà soạn nhạc Wagner, Handel, Kurt Weill, Bach, Weber… Đây là ý tưởng mới mẻ và táo bạo của đạo diễn người Đức David Hermann, anh từng dàn dựng thành công các tác phẩm nhạc kịch lớn cho HBSO như: Cây sáo thần, Con dơi, Nhà thiện xạ… 

Vào 2 tối 20 và 21-8, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình âm nhạc thính phòng, lần đầu tiên công diễn tác phẩm viết cho piano và tứ tấu dây Hướng về Hà Nội của nhạc sĩ Hoàng Dương, chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, các tác phẩm cho piano và tứ tấu dây của Dohnanyi và Dvorak, tác phẩm dành cho tứ tấu dây của Milhaud, tác phẩm Ellington Fantasy và Tổ khúc dân gian của Afghanistan và các tác phẩm của 3 nhạc sĩ Việt Nam: Vũ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Duy Linh và Nguyễn Minh Nhật. 

Riêng nhóm hòa tấu flute danh tiếng của Hàn Quốc với 14 thành viên sẽ trình diễn đêm nhạc Arirang, The beauty of Korean spirit đa dạng sắc màu với những tác phẩm của Leroy Anderson, Jiří Jirmal, Vittorio Monti, Ervin Drake và một số tác phẩm Hàn Quốc đặc sắc. Trong chương trình còn có sự tham gia của nhóm hợp xướng thiếu nhi Hàn Quốc với gần 30 thành viên.

Chương trình hòa nhạc của 6 tài năng piano trẻ Việt Nam từ 12 - 17 tuổi sẽ gửi đến khán giả 8 tác phẩm dành cho piano, đa dạng về phong cách, trải dài từ cổ điển đến lãng mạn, ấn tượng. Đó là những tác phẩm của các tác giả kinh điển như: Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, F. Liszt, F. Chopin, Saint-Saëns, C.Debussy...

Nghệ thuật múa ra mắt tác phẩm mới Mùa xuân thiêng liêng (The Rite of Spring, âm nhạc: I. Stravinsky, biên đạo múa: Joost Vrouenraets, trợ lý đạo diễn: nghệ sĩ Marika Meoli). Biên đạo múa Joost Vrouenraets đã từng được biết đến tại Việt Nam qua vở múa đương đại Cafe Sài Gòn, một tác phẩm để lại ấn tượng đặc biệt cho khán giả yêu nghệ thuật múa tại TPHCM. Liên hoan còn có một chương trình thu hút, đó là Wind Concert, trình diễn những bản nhạc phim và những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Big Band với toàn bộ các nhạc cụ kèn và nhạc cụ gõ. Đặc biệt, để khép lại liên hoan, HBSO là đêm trình diễn của NSND Đặng Thái Sơn cùng với chỉ huy dàn nhạc NSƯT Trần Vương Thạch và dàn nhạc giao hưởng HBSO.   

NSƯT Trần Vương Thạch, Giám đốc HBSO, chia sẻ: “Chúng tôi tiếc khi không thể đưa được tác phẩm nhạc kịch Dế mèn phiêu lưu ký vào lịch biểu diễn tại liên hoan năm nay... Tác phẩm vẫn chưa thể lên sàn vì thiếu chi phí đầu tư cho sân khấu, để dàn dựng thành một vở nhạc kịch hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do chúng tôi đành chọn tác phẩm nhạc kịch Trinh thám với sự hỗ trợ của Viện Goethe Việt Nam, để mở màn cho liên hoan. Nhìn lại chặng đường đã qua và những nỗ lực của HBSO để giữ gìn và phát huy thương hiệu chương trình Giai điệu mùa thu, tôi rất kỳ vọng trong tương lai, liên hoan sẽ phát triển mạnh mẽ và trở thành một liên hoan nghệ thuật quốc tế của TPHCM, với sự đầu tư quy mô, để tập hợp, tìm kiếm cũng như xây dựng một đời sống văn hóa chất lượng cho người dân thành phố”.

Tin cùng chuyên mục