Trục lợi từ tội phạm chống phá Nhà nước - Bài 3: Cảnh giác với các chiêu trò lập quỹ trái phép

Trên các mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, TikTok và cả trên điện thoại di động của nhiều người dân thường xuất hiện những tin nhắn, clip giới thiệu về hoạt động của các hội nhóm từ thiện, tương thân tương ái, giúp đỡ người tàn tật, cơ nhỡ, khó khăn ở vùng sâu, vùng xa. Thực tế, trong số đó có một số clip, bài viết của các hội nhóm, tổ chức phản động lợi dụng ý nghĩa nhân văn, thiện nguyện để quyên góp tiền cho các hoạt động chống phá Nhà nước ta...

Các quỹ từ thiện giả hiệu

Trần Hùng (ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM), một trong những nạn nhân bị lừa góp tiền vào các quỹ núp bóng từ thiện nhan nhản trên các mạng xã hội, bấm điện thoại vào trang YouTube, giới thiệu với chúng tôi về bài viết “Tâm tình của thủ quỹ bầu bí tương thân” của “nhà báo độc lập” Nguyễn Tường Thụy trong mục “Bạn và tôi”.

Phần giới thiệu “người thật, việc thật” qua hình ảnh và lời nói của thủ quỹ Quỹ “Bầu bí tương thân”, “nhà báo độc lập” Nguyễn Tường Thụy gây chú ý người xem ngay những cảnh quay đầu với hình ảnh của các “nhà hoạt động dân chủ”, có cả Nguyễn Thúy Hạnh, Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thị Đoan Trang… Nguyễn Tường Thụy diễn thuyết về những điều cho là “bất công xã hội”, “tụt hậu so với các nước”, “tham nhũng, thối nát”…, đều từ những vụ việc, sự kiện công khai được báo chí thời gian qua đăng tải.

“Nghe đoạn đầu, tôi và nhiều người tưởng là sự thật kinh khủng lắm nên đã rủ nhau mỗi người góp một ít ủng hộ những “nhà hoạt động dân chủ”, với chủ đích “động viên tinh thần” họ. Thực tế thì hình ảnh và thông tin mà ông “nhà báo độc lập” Nguyễn Tường Thụy đưa ra là nhằm mục đích góp tiền cho tổ chức phản động Việt Tân”, Trần Hùng chia sẻ.

Ngày 23-11-2022, tổ chức phản động Việt Tân đưa lên YouTube hình ảnh và bài viết: “Buổi cơm thông tin và gây quỹ cho “tù nhân lương tâm” Việt Nam”, đã nhanh chóng bị cộng đồng mạng lật tẩy chiêu trò tôn vinh các “nhà hoạt động dân chủ” Nguyễn Văn Đài, Trần Khải Thanh Thủy, Đặng Xuân Diệu… (đều đã bị tòa án các cấp đưa ra xét xử với các tội danh về tuyên truyền chống phá Nhà nước ta) để quyên góp tiền bạc cho hoạt động của tổ chức phản động này.

“Buổi cơm thông tin và gây quỹ” chủ yếu giới thiệu hoạt động của các hội nhóm phản động ở nước ngoài. Kết thúc buổi cơm được cho là “gây nhiều cảm xúc và ấn tượng cho quan khách” nhưng không có khoản thu gây quỹ nào được công bố, gây ngờ vực cho cộng đồng mạng về ý nghĩa của “Quỹ lương tâm” mà tổ chức phản động này đưa ra.

Trò hề dân chủ của Nguyễn Thúy Hạnh với “Quỹ 50K” quyên góp tiền trái phép

Trò hề dân chủ của Nguyễn Thúy Hạnh với “Quỹ 50K” quyên góp tiền trái phép

Trên không gian mạng còn nhiều quỹ mang ý nghĩa từ thiện như: “Quỹ quà tết”, “Quỹ sách giáo khoa”, “Quỹ thương phế binh Việt Nam”; “Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá”, “Giải thưởng Lê Đình Lượng”… Các quỹ và giải thưởng này đều do một số đối tượng tự nhận thuộc tổ chức này, tổ chức kia có ảnh hưởng trong xã hội và trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đứng ra thành lập, với đủ mọi cam kết về việc hỗ trợ đến tận tay gia đình những “tù nhân lương tâm”, những “dân oan” và những người có hoàn cảnh khó khăn, người tật nguyền ở nơi này, nơi kia.

Nhưng thực chất, phần lớn số tiền thu được đều trở thành nguồn thu cho hoạt động của các hội nhóm, tổ chức phản động ở trong và ngoài nước, hoặc rơi vào túi những kẻ chuyên lừa lọc, lợi dụng danh nghĩa từ thiện.

Một thực tế khác được cộng đồng mạng vạch ra, đó là một “tù nhân lương tâm” nhưng có nhiều hội nhóm, tổ chức phản động nhận là thành viên của mình, và cam kết với người góp quỹ rằng số tiền mà quỹ quyên góp được sẽ đến tận tay thân nhân các “tù nhân lương tâm”…

Tự bảo vệ trước những chiêu trò lừa đảo

Có một thực tế nhiều năm qua được cộng đồng mạng và cơ quan chức năng vạch trần sự thật: các quỹ từ thiện “tù nhân lương tâm” mà các đối tượng trong các hội nhóm, tổ chức phản động lập ra đều là các quỹ hoạt động phi pháp, thu lợi bất chính.

Điển hình có thể kể đến Nguyễn Thúy Hạnh với “Quỹ 50K” và nhiều hoạt động gây quỹ khác như là một “nhà kinh doanh dân chủ”, thực chất là làm giàu nhờ nuôi “tù nhân lương tâm”, “dân oan”.

Hay các đối tượng Bùi Thanh Hiếu (Hiếu “gió”), Trương Quốc Huy ở nước ngoài thường xuyên đứng ra tổ chức các chương trình đại nhạc hội gây quỹ cho cái gọi là “tù nhân lương tâm trong nước”, “giúp thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”…, đã đút túi hàng chục ngàn USD. Màn lòe bịp trên chỉ bị phát hiện qua sự chia rẽ nội bộ, tố cáo chia chác nhau không đều từ chính các đối tượng đứng ra tổ chức gây quỹ.

Các “The King channel” trên YouTube của Trương Quốc Huy, Quỹ “Nhà xuất bản tự do” của Nguyễn Thị Phương Hoa và Phạm Thị Đoan Trang cũng bị cộng đồng mạng và chính những người tham gia góp quỹ tố cáo đã chiếm đoạt số tiền rất lớn…

Từ những vụ việc trên cho thấy, khi tham gia lập quỹ dưới danh nghĩa từ thiện, các đối tượng đều nhắm đến mục đích kiếm danh và kiếm lợi.

“Danh” ở đây là được các hội nhóm, tổ chức phản động tôn lên là “nhà hoạt động dân chủ”, được ra nước ngoài đi đây đi đó, tham gia vào các tổ chức phản động, khủng bố. Còn “lợi” là những khoản tiền lớn sắm nhà lầu, ô tô, tham gia các bữa tiệc sang trọng, gây thanh thế, ảnh hưởng trong các hội nhóm, tổ chức phản động ở trong và ngoài nước.

Những sự thật về hoạt động phi pháp của các quỹ mang danh từ thiện trên đã cảnh tỉnh cho chính những đối tượng tham gia và người dân, cộng đồng mạng phải cảnh giác, không nghe, không tin, không tham gia vào bất kỳ hình thức quyên góp nào của các quỹ, các giải thưởng mà mình không biết rõ được mục đích và ý nghĩa thực sự.

Bằng cách này, mỗi chúng ta đã tự bảo vệ mình không mất tiền cho những chiêu trò lừa đảo và không bị mắc mưu, bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động chống phá Nhà nước của các hội nhóm, tổ chức phản động trong và ngoài nước.

Những thủ đoạn gây quỹ, kêu gọi tài trợ

Trần Khải Thanh Thủy, Đặng Xuân Diệu, Nguyễn Văn Đài, Phạm Minh Hoàng, Trần Thị Nga, Hồ Đức Hòa là những người đã vi phạm pháp luật tại Việt Nam, được các đối tượng khủng bố Việt Tân vinh danh và khoác lên tấm áo “tù nhân lương tâm” để ứng cử giải thưởng “Nhân quyền năm 2022” mà chúng tự lập ra. Đây là những quân bài để chúng tạo cớ kêu gọi tiền tài trợ, ủng hộ các quỹ, các giải thưởng nhằm mục đích tuyên truyền chống phá Nhà nước ta.

Mặc dù Việt Tân và các thế lực thù địch luôn tìm cách chối bỏ bản chất khủng bố, chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhưng theo các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế, đủ cơ sở khẳng định Việt Tân chính là tổ chức khủng bố. Chính vì vậy, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của Việt Tân… sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục