Trục lợi từ tội phạm chống phá Nhà nước - Bài 2: Các quỹ nhân danh “dân chủ” quyên tiền cho ai?

Thời gian qua, các tổ chức phản động, các đối tượng, hội nhóm chống phá ở trong và ngoài nước tự xưng “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền” đã đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng xã hội và người dân góp tiền vào các quỹ ủng hộ những “tù nhân lương tâm” đang bị “tù oan” và gia đình của họ.

Thực chất hoạt động của các quỹ mang danh “dân chủ” này ra sao, quyên góp tiền phục vụ cho mục đích gì?

“Dân oan” hưởng 1, “dân chủ” ăn… 10

Tài khoản Facebook Hanh Thu của chị Đàm Thu Hạnh (ngụ xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) từng đưa câu chuyện về người em họ bên chồng tên là Nguyễn Thị S., ngụ tỉnh Hòa Bình, là thân nhân của phạm nhân Nguyễn Thúy Hạnh (ngụ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang thụ án bản án liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước ta.

Theo đó, nhiều năm trước, Nguyễn Thị S. biết chị mình (Nguyễn Thúy Hạnh) sáng lập “Quỹ 50K” - quỹ chuyên quyên góp tiền ủng hộ các phạm nhân đang thụ án vì hành vi chống phá Nhà nước. Sau một thời gian, thấy chị mình và người thân trong gia đình không nghề nghiệp, không làm ăn gì mà sống dư dả, xây nhà, sắm ô tô nên Nguyễn Thị S. nghi ngờ và tìm đến gia đình một phạm nhân trong vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) tìm hiểu thực hư về những khoản tiền hỗ trợ gia đình phạm nhân này từ “Quỹ 50K”.

Đinh Thị Thu Thủy bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Đinh Thị Thu Thủy bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang khởi tố để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”

Thực tế, chỉ một lần duy nhất gia đình phạm nhân này nhận được khoản tiền ít ỏi 2,5 triệu đồng để đi thăm nuôi “tù nhân lương tâm”. Qua theo dõi vụ việc sau khi Nguyễn Thúy Hạnh bị khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử về hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước ta, Nguyễn Thị S. và nhiều người đã từng góp tiền cho “Quỹ 50K” mới hiểu rõ: chỉ một phần nhỏ được chuyển đến gia đình các phạm nhân của cái gọi là “dân oan”, “tù nhân lương tâm”, phần lớn còn lại chuyển qua các tổ chức, hội nhóm phản động ở nước ngoài và “nhà hoạt động dân chủ” Nguyễn Thúy Hạnh.

Nhiều năm qua, “Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá” của tổ chức phản động Việt Tân, đứng ra quyên góp tiền ở trong và ngoài nước ủng hộ các “tù nhân lương tâm” và nhà hoạt động “dân chủ”, cũng bị người dân mạnh dạn chỉ ra những bất thường trong tiếp nhận, quản lý và trao giải thưởng cho gia đình các phạm nhân đang thụ án.

Cụ thể, trong kỳ trao lần thứ 6, năm 2021-2022, thông tin được tổ chức phản động này đưa ra có 6 phạm nhân gồm: Nguyễn Ngọc Sương, Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Võ An Đôn và Huỳnh Thục Vy. Tuy nhiên, thực tế, “giải thưởng” chỉ đến được 3 gia đình phạm nhân, trong đó có Nguyễn Thúy Hạnh - người sáng lập “Quỹ 50K”, với số tiền cao nhất là 300 USD.

Thân nhân các gia đình của phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc Sương (ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) và Võ An Đôn (ngụ huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) khai báo với cơ quan chức năng rằng không nhận được một đồng nào từ “Giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá”.

Vậy hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn USD mà tổ chức phản động Việt Tân lấy danh nghĩa các quỹ ủng hộ “dân oan” quyên góp cũng như trao giải thưởng từ số tiền quyên góp ở trong và ngoài nước đi đâu? Câu trả lời từ cộng đồng mạng và chính thân nhân những gia đình “dân oan”, “tù nhân lương tâm”, đó là rơi vào túi những kẻ đi vận động trái phép và các hội nhóm, tổ chức phản động, để làm kinh phí hoạt động chống phá Nhà nước ta.

Quyết liệt đấu tranh

Theo Cơ quan an ninh, thời gian qua, nhiều hội nhóm, tổ chức phản động ở trong và ngoài nước mở chiến dịch quyên góp tiền, vật phẩm (cờ ba que, băng rôn, biểu ngữ có nội dung kêu gọi lập “quỹ dân chủ” và cả công cụ hỗ trợ) cho các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước ta.

Phụ họa với chiến dịch này là các tờ báo phản động, đài phát thanh từ nước ngoài liên tục đăng tải nhiều bài viết kêu gọi đóng góp cho các quỹ “dân chủ”, quỹ “tù nhân lương tâm”, quỹ “bầu bí tương thân”, “Quỹ 50K”, “Giải thưởng Lê Đình Lượng”, “Hiệp hội thiện nguyện vì dân”, “Yểm trợ kết nghĩa với “tù nhân lương tâm” Việt Nam”… Cụ thể, Radio Asia đưa lên bài viết “Chặn các nguồn quỹ giúp “tù nhân lương tâm” vì chính quyền sợ”, Việt Tân có bài “Đồng hành cùng gia đình “tù nhân lương tâm”, Đài Á Châu Tự do thì kêu gọi “Quỹ Lương tâm - quỹ giúp đỡ các gia đình “dân chủ” ở Việt Nam”…

Nội dung các bài viết thổi phồng giá trị hỗ trợ thân nhân người đi tù qua các con số như: sửa chữa, xây mới hàng chục căn nhà cho thân nhân các “tù nhân lương tâm”, giới thiệu việc làm với mức lương cao cho hàng trăm “dân oan”, tặng quà tết, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân các vùng khó khăn, tổ chức các đoàn thân nhân “tù nhân lương tâm” đi thăm nuôi tại các trại giam…

Các bài viết còn đưa ra các chương trình hành động, hoạt động thiện nguyện với những nội dung được cho là thiết thực giúp đỡ thân nhân “tù nhân lương tâm”, “dân oan” ở nơi này, nơi kia để vận động đóng góp tiền. Những bài viết chứa đựng thông tin sai trái, xuyên tạc, có dụng ý xấu được đưa lên mạng xã hội đã bị cộng đồng mạng lên tiếng phản đối kịch liệt với những thông tin từ thực tế phản bác lại.

Bài viết “Hãy đồng hành cùng 8 “tù nhân lương tâm” của tài khoản Facebook Việt Tân liền bị các tài khoản “Dangnguyen”, “Hoa binh”, “Vietnga”… lên tiếng: “Xin đừng lừa gạt chúng tôi”, “Góp tiền cho bọn chống phá đất nước, là không nhé”…

Cùng với đó là thông tin chính thống được nhiều tờ báo, đài truyền hình, đài phát thanh trong nước đưa lên bằng nhiều bài viết, với tiêu đề: “Tù nhân lương tâm” - Lật tẩy chiêu bài chống phá Nhà nước” (tải lên YouTube từ kênh truyền hình VTV4), “Cái gọi là “tù nhân lương tâm” (Báo Dân tộc và Phát triển), “Quá vô lý khi kẻ vi phạm pháp luật lại được tôn vinh” (Tạp chí Xây dựng Đảng), “Lương tâm hay “Lương tù” (Báo Long An)…

Nội dung các bài báo chỉ rõ những bất thường, xuyên tạc của các hội nhóm, tổ chức phản động thông qua các quỹ từ thiện, các giải thưởng để quyên góp tiền cho các hoạt động chống phá, mở rộng sự ảnh hưởng, lôi kéo thân nhân người đi tù và người dân các vùng sâu, vùng xa vì thiếu hiểu biết mà nghe theo chúng, tham gia vào các hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất an ninh trật tự.

“Thời gian qua, cơ quan chức năng các địa phương đã đấu tranh, vô hiệu hóa nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất cho các gia đình có thân nhân đang chấp hành các bản án liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá Nhà nước ta. Đồng thời, đưa ra xét xử nhiều đối tượng có hành vi kêu gọi lập các quỹ trái phép nhằm mục đích chống phá, trong đó có đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh, cầm đầu nhiều tổ chức quyên góp, lập quỹ trái phép. Qua những vụ việc vi phạm pháp luật này, cơ quan chức năng kêu gọi người dân hãy cảnh giác với những chiêu trò của các hội nhóm, tổ chức phản động thông qua các quỹ từ thiện xã hội để dụ dỗ, lôi kéo tham gia đóng góp tiền bạc, vật chất ủng hộ các hoạt động phi pháp do chúng lập nên”. (Nguồn: Cơ quan an ninh)

Tin cùng chuyên mục