
Chiều 18-7, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ ứng phó bão Wipha, do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, bão Wipha sẽ là cơn bão số 3 năm 2025 sau khi đi vào Biển Đông vào sáng mai (19-7).
Theo ông Mai Văn Khiêm, Wipha hiện đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20km/giờ, tâm bão hiện cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 200km về phía Đông, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Hệ thống này đang nằm trong vùng có điều kiện môi trường thuận lợi như nhiệt độ mặt biển cao, độ đứt gió yếu và thông lượng nhiệt dồi dào, có khả năng mạnh lên cấp 12, giật cấp 15 khi tiến sâu vào Biển Đông.

Đáng chú ý, ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, đường đi và hình thái tác động của Wipha có nhiều nét tương đồng với bão Yagi năm 2024, cũng là cơn bão số 3 từng gây mưa lớn diện rộng cho miền Bắc và Bắc Trung bộ.


Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhấn mạnh: “Nếu giữ hướng đi hiện tại, Wipha hoàn toàn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam từ đêm 21 đến ngày 22-7, với vùng tác động kéo dài từ Quảng Ninh đến Nghệ An”.

Dự báo lượng mưa từ ngày 21 đến 24-7 có thể đạt 200-350mm, có nơi trên 600mm, gây nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng. Riêng từ chiều 20-7, hoàn lưu phía Tây bão có thể bắt đầu gây mưa dông sớm tại một số khu vực miền Bắc.
Mặc dù các mô hình quốc tế vẫn chưa thống nhất về điểm đổ bộ và cường độ tối đa của bão, nhưng Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo kịch bản xấu nhất là bão đổ bộ với sức gió cấp 10-11, giật cấp 14-15, gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng.