Tuyên dương 63 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện

Sáng 10-10, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (quận 1, TPHCM), Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” TPHCM lần 9 năm 2020. 

Từ 211 hồ sơ đề nghị xét trao giải thưởng của 32 đơn vị, Hội đồng xét chọn 63 cá nhân xuất sắc để tuyên dương.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa đoàn viên, thanh niên khối hành chính - sự nghiệp, bộ phận hành chính của các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Tuyên dương 63 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện ảnh 1 Lãnh đạo TPHCM biểu dương các gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi năm 2020

Các gương được tuyên dương đều là những gương tiêu biểu nhất trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia tốt phong trào “3 trách nhiệm”; hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Đặc biệt có sáng kiến, hiến kế, giải pháp cải tiến quy trình nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuyên dương 63 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện ảnh 2 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm chúc mừng gương công chức trẻ sáng 10-10

Trong đó, nổi bật như đoàn viên Vũ Chí Kiên, công tác tại Trung tâm nghiên cứu kiến trúc với sáng kiến “Xây dựng ứng dụng thông tin quy hoạch và quản lý quy hoạch trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý”; hay như Huỳnh Viết Sơn, chuyên viên Bảo hiểm xã hội quận Phú Nhuận với sáng kiến xây dựng website tra cứu tình trạng hồ sơ nộp vào cơ quan bảo hiểm xã hội và đã 3 lần nhận giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” cấp thành phố.

Còn đoàn viên Bùi Việt Cường, chuyên viên phòng Tài chính, kế hoạch quận 6 và Nguyễn Thư Trâm, UBND phường 3, quận Bình Thạnh đã có sáng kiến số hóa giấy tờ trong giải quyết công vụ, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính xuống đến 40%.

Tuyên dương 63 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện ảnh 3 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Hữu Hiệp phát biểu tại lễ tuyên dương

Biểu dương các gương điển hình được tuyên dương, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp nhấn mạnh lãnh đạo thành phố luôn tạo mọi điều kiệu thuận lợi nhất để cán bộ, công chức, viên chức trẻ lao động, sáng tạo; luôn ủng hộ cũng như lắng nghe các góp ý, hiến kế và đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Theo Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, TPHCM là đô thị đặc biệt, luôn vận động để hướng đến xây dựng thành công chính quyền điện tử trong môi trường đô thị sáng tạo. Trong thời gian tới, TPHCM xác định phát triển kinh tế chủ yếu dựa trên dịch vụ và đổi mới sáng tạo, với sản phẩm phục vụ xã hội có hàm lượng khoa học công nghệ cao. Thành phố cũng tập trung nguồn lực để trở thành đô thị thông minh vào năm 2025 với 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm với hơn 50 đề án cụ thể. Để thực hiện rất cần dấu ấn sáng tạo, cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Trưởng Ban dân vận Thành ủy TPHCM mong mỗi cán bộ, công chức, viên chức luôn rèn luyện đạo đức cách mạng, khơi nguồn sáng tạo trong lao động, học tập, khéo léo vận động nhân dân để luôn là người cán bộ tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân và phát triển thành phố.  

Tuyên dương 63 cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện ảnh 4 Lãnh đạo TPHCM và tuổi trẻ thành phố dâng hoa trước tưởng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Cùng ngày, Thành đoàn cũng tổ chức tọa đàm “Vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong tham gia xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”.

Tại tọa đàm, cán bộ trẻ đã đưa ra nhiều giải pháp, hiến kế trong phát huy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động trong ngày hội “Kết nối và phát huy cán bộ, công chức, viên chức trẻ”.

Cụ thể, tại các cơ sở đoàn đã thực hiện hướng dẫn thủ tục hành chính cho người dân, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục phổ biến (như hộ tịch, đăng ký hộ kinh doanh, cấp phép xây dựng, cung cấp thông tin quy hoạch, đăng ký sử dụng vỉa hè, đăng ký tuyển sinh đầu cấp…); giới thiệu các ứng dụng trên thiết bị thông minh; làm thẻ xe buýt thông minh Uni Pass; tư vấn chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh; hướng dẫn tạo và duy trì mảng xanh tại văn phòng, chung cư.

Ngoài ra, các cơ sở Đoàn khu vực quận, huyện cũng tổ chức ngày hội phát huy chuyên môn, ý tưởng sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ phục vụ cộng đồng, như: Tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4; tổ chức kết nạp đảng viên, đoàn viên; tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân; thực hiện “Ngày làm việc 8 tiếng hiệu quả, có chất lượng” với nhiều nội dung phục vụ người dân.

Tin cùng chuyên mục