Nhiều nơi xuất hiện sạt lở, sụt lún
Trong nửa cuối tháng 8-2026, trên đường tránh đèo Măng Rơi, đoạn từ xã Kon Đào lên xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn làm đất đá tràn xuống mặt đường, gây khó khăn cho việc lưu thông.
Phía taluy dương, nhiều khối đất đá lớn nằm chênh vênh, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục trượt xuống. Mặc dù lực lượng chức năng đã nỗ lực thông tuyến, nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu. Tương tự, tại xã Măng Ri (tỉnh Quảng Ngãi), mưa lớn cũng gây sạt lở taluy tại khu dân cư thôn Ba Khen, đe dọa an toàn cuộc sống của 28 hộ dân.
Trong khi đó, khu tái định cư Đưng K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng), có quy mô hơn 15,4ha với 113 lô đất, đã xuất hiện tình trạng sụt lún từ tháng 7-2025. Sau nhiều đợt mưa lớn liên tiếp, hiện tượng này có dấu hiệu gia tăng.
Tại hiện trường, bờ taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 500m, rộng khoảng 50m. Khối lượng lớn đất đá tràn xuống khu vực bên dưới, đe dọa trực tiếp tới an toàn của 15 hộ dân với hơn 70 nhân khẩu đang sinh sống tại đây. Một số nhà dân xuất hiện vết nứt, nền móng có dấu hiệu sụt lún; đất đá có thể tiếp tục trượt xuống khi mưa lớn.
Cũng tại tỉnh Lâm Đồng, tỉnh lộ 722 (đoạn qua xã Đam Rông 4, nối khu vực Đà Lạt với Đắk Lắk) và đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 (đoạn qua xã Sơn Điền) đều xảy ra sạt lở, đe dọa an toàn người và phương tiện lưu thông.
Tăng tốc hoàn thiện nhà tránh lũ, khu tái định cư
Để bảo đảm an toàn cho người dân, tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút xây dựng 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ tại 27 xã, phường, với tổng kinh phí gần 171 tỷ đồng. Dự án đồng loạt khởi công từ ngày 27-6, dự kiến hoàn thành trước ngày 15-9. Khi đưa vào sử dụng, các công trình vừa phục vụ sinh hoạt cộng đồng, vừa có thể tiếp nhận hơn 200 người đến trú tránh khi xảy ra thiên tai, mưa lũ và phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở.
Tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), nơi được xem là “rốn lũ”, từng chịu thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025, không khí thi công trên các công trường nhà tránh lũ cộng đồng diễn ra khẩn trương. Nhiều nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ 2 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, đã dần hình thành. Mỗi công trình có sức chứa hơn 200 người, được bố trí không gian lưu trú, kho chứa lương thực và nhu yếu phẩm.
Ông Trà Kim Hội, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), thông tin, đơn vị được giao đầu tư 53 công trình với tổng vốn hơn 89,6 tỷ đồng. Riêng xã Hòa Thịnh đang xây dựng 13 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng, tránh lũ. Chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 15-9.
Tại tỉnh Gia Lai, sau các đợt mưa lũ lịch sử tháng 11-2025 gây ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân, UBND tỉnh quyết định triển khai khẩn cấp 15 dự án bố trí tái định cư vùng thiên tai cùng 1 phương án xen ghép, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026 tại 13 xã, phường.
Ghi nhận tại khu tái định cư xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), hạ tầng đang được đầu tư khang trang, kiên cố; chủ đầu tư đã bàn giao từng phần mặt bằng để người dân xây dựng nhà. Địa phương đồng thời hỗ trợ tháo dỡ nhà cũ, bố trí phương tiện vận chuyển và phối hợp lực lượng quân đội di dời, dựng lại nhà tại nơi ở mới. Mục tiêu là đưa 207 hộ dân đến khu tái định cư vào tháng 11-2026, trước cao điểm mùa mưa bão, giúp người dân chấm dứt cảnh ngập lụt, sớm ổn định cuộc sống.
Ông Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị đã triển khai 16 công trình khắc phục sạt lở, hư hỏng hạ tầng giao thông do mưa bão năm 2025. Trong số đó có 9 công trình khẩn cấp, đến nay đã hoàn thành 7 công trình trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C và 28.
Sở đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thi công những công trình còn lại, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung xử lý sạt lở tại đèo Gia Bắc, đèo 52 và đèo 24 trên quốc lộ 28.