UNRWA trước nguy cơ dừng hoạt động nhân đạo tại Gaza

Đến nay, 16 quốc gia đã tạm ngừng tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Tổng giám đốc UNRWA Philippe Lazzarini cảnh báo tổ chức này có thể phải dừng hoạt động cuối tháng 2 này.

Yêu cầu một cuộc điều tra độc lập

16 nước, trong đó có các nhà tài trợ chính như Mỹ, Đức, Anh và Thụy Điển đã đình chỉ tài trợ cho UNRWA do cáo buộc một số nhân viên của cơ quan này có liên quan tới cuộc tấn công hôm 7-10-2023 của phong trào Hồi giáo Hamas nhằm vào Israel.

e8d-8861.jpg
Người tị nạn Palestine nhận lương thực cứu trợ từ UNRWA ở Dải Gaza. Ảnh: TTX

Theo lời ông Philippe Lazzarini, nếu nguồn lực tiếp tục bị tạm ngừng, tổ chức này có thể phải dừng hoạt động vào cuối tháng 2, điều này ảnh hưởng hàng triệu người Palestine ở Gaza, vùng Bờ Tây, và cả các nước lân cận như Jordan, Lebanon và Syria. Ông Philippe Lazzarini cho biết đã yêu cầu một cuộc điều tra độc lập minh bạch; đồng thời quyết định chấm dứt hợp đồng với một số nhân viên để bảo vệ khả năng cung cấp hỗ trợ nhân đạo của UNRWA.

Những người đứng đầu một số tổ chức của Liên hợp quốc cũng cảnh báo quyết định cắt tài trợ cho UNRWA, với khoảng 30.000 nhân viên, có nguy cơ gây ra tình trạng sụp đổ nhân đạo “thảm khốc” ở Gaza. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định “không có thực thể nào khác có khả năng cung cấp quy mô và phạm vi hỗ trợ mà 2,2 triệu người ở Gaza đang cần gấp. Chúng tôi kêu gọi các nước xem xét lại những thông báo ngừng tài trợ này”.

Tiếp tục tài trợ

Ngày 4-2, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell tuyên bố EU không ngừng viện trợ cho UNRWA. Phát biểu với báo giới, ông J.Borrell cho biết viện trợ của EU không ngừng mà thậm chí một số nước thành viên còn tăng viện trợ cho UNRWA. Theo ông J.Borrell, dù đúng là một số nước thành viên đã ngừng viện trợ, nhưng đó chỉ là số ít, trong khi một vài nước khác đang có những bước mang tính phòng ngừa, nhưng không có nghĩa là dừng viện trợ.

Na Uy - một trong số ít nhà tài trợ lớn vẫn duy trì viện trợ cho UNRWA đã cảnh báo các nhà tài trợ khác về những hậu quả của quyết định đình chỉ tài trợ. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh, UNRWA là huyết mạch sống còn đối với người tị nạn ở Gaza; đồng thời yêu cầu cần phân biệt “những gì cá nhân có thể đã làm với những gì UNRWA đại diện” để tránh việc trừng phạt tập thể đối với hàng triệu người.

“Na Uy chuẩn bị chuyển khoảng 26 triệu USD cho UNRWA”, Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide nhấn mạnh. Ông Eide cho biết: "Ông chưa nhận được thông tin đầy đủ từ Israel về những tuyên bố chống lại UNRWA, nên đã lên tiếng về sự cần thiết của việc hỗ trợ cơ quan này. Thay thế cơ quan cung cấp các dịch vụ thiết yếu bao gồm giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho người Palestine trên khắp Trung Đông sẽ mất nhiều thời gian. Nạn đói đang rình rập ở Gaza, nếu UNRWA ngừng hoạt động thì cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza sẽ trở nên trầm trọng hơn", ông Eide nói.

Ngày 4-2, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết chính phủ của ông đang điều tra các cáo buộc về việc một số nhân viên của UNRWA liên quan đến vụ tấn công của Hamas.

Tin cùng chuyên mục