Văn học nghệ thuật có vai trò rất quan trọng với đời sống xã hội

Ngày 25-8, Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16-6-2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; công bố biểu trưng, ca khúc chính thức về quận 10.

Đến dự có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Bí Thư Quận ủy quận 10; Nguyễn Bắc Nam, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10; Nguyễn Thị Thu Hường, Chủ tịch UBND quận 10.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam cho biết, qua 15 năm triển khai Nghị quyết 23 và Chương trình hành động số 45, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị xã hội quận, các ban ngành đã chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động. Đồng thời có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc, tạo nét riêng đặc thù của hoạt động văn hóa tại quận 10.

Nhìn chung, hoạt động văn học, văn hóa, nghệ thuật đã có nhiều cố gắng trong tìm tòi sáng tạo, tham gia đấu tranh với tiêu cực, bảo vệ chân, thiện, mỹ; góp phần xây dựng môi trường văn hóa, có tác dụng tốt trong hình thành nhân cách, lối sống lành mạnh trong đời sống nhân dân. Đồng thời, kịp biểu dương các văn nghệ sĩ có quá trình cống hiến, có nhiều tác phẩm tốt, có tác dụng giáo dục, ảnh hướng tích cực đến đời sống văn hóa xã hội.

Tuy nhiên, quận còn các mặt hạn chế như: công tác quản lý nhà nước, công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, nghệ thuật tuy được thực hiện nhưng hiệu quả chưa cao, xử lý chưa triệt để, còn tồn tại một số hành vi vi phạm; số lượng tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật còn ít, sự tìm tòi sáng tạo còn hạn chế…

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận 10 đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn. Hiện nay, sự chi phối của công nghệ số, đời sống văn nghệ cũng muôn sắc muôn màu nhưng sự nâng niu bảo tồn truyền thống văn hóa là điều tự làm và nên làm.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê yêu cầu cấp ủy tiếp tục quán triệt, có cơ chế phát huy tiềm năng; quan tâm cải tạo xây dựng mới văn học, nghệ thuật để đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Khen thưởng 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khen thưởng 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Ảnh: CHÍ THẠCH

Quận 10 cũng cần quan tâm hơn về công tác văn hóa, trang thiết bị và có chính sách khuyến khích để có nhiều tác phẩm hay, nội dung phong phú mới. Hiện nay, trình độ dân trí ở TPHCM bước lên một tầm mới, sản phẩm về tinh thần cũng phải bắt kịp.

Ngoài ra, quận cần quan tâm công tác quản lý nhà nước; gắn kết với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật gắn với chủ đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự lôi cuốn cho mọi người cùng tham gia, góp sức, chung tay xây dựng và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, văn học nghệ thuật có vai trò rất quan trọng với đời sống xã hội. Đồng chí tin tưởng với sự chuyển biến, phối hợp nhịp nhàng, quyết tâm cao thì quận 10 sẽ thực hiện được và hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Biểu trưng của quận 10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Biểu trưng của quận 10. Ảnh: CHÍ THẠCH

Dịp này, UBND quận 10 đã khen thưởng 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; trao giải sáng tác biểu trưng và bài hát về quận 10

Tin cùng chuyên mục