Vì sao ông già Noel bị cấm ở nhiều nơi?

Vì sao ông già Noel bị cấm ở nhiều nơi?

Tại nhiều khu vực ở Đức và Áo đang xuất hiện nhiều tờ rơi với nội dung “Khu vực cấm ông già Noel” (“Santa-free zones”). Tại thị trấn St Wolfgang (Áo), ông già Noel thậm chí còn bị cấm vào các khu chợ Giáng sinh.

Vì sao ông già Noel bị cấm ở nhiều nơi? ảnh 1
Ông già Noel trong một cuộc biểu tình của công nhân ở Brussels, Bỉ

Những người bán hàng thì được lệnh hạn chế bán những mặt hàng truyền thống hoặc những món ăn đặc trưng của Áo cho những ông già Noel. Những người chống đối cho rằng, sự xuất hiện ngày càng nhiều của ông già Noel và việc đổ xô đi mua quà đã làm giảm bớt ý nghĩa thực sự của lễ Giáng sinh đồng thời làm tăng tính thương mại hóa.

Giám đốc một hãng du lịch tại St Wolfgang cho rằng: “Ông già Noel không phải là truyền thống mang nét đặc trưng của lễ Giáng sinh ở Đức lẫn Áo, hiện tượng này chỉ xuất hiện khoảng 10 năm gần đây, chúng tôi muốn trở về cội nguồn do đó chúng tôi không muốn thấy ông già Noel nữa”.

Trước đó, hồi đầu tháng 12, hàng chục ông già Noel cùng hàng trăm người đã đứng thành hàng dài phản đối quyết định của Hội đồng thị trấn Kensington, bang Maryland (Mỹ) với lệnh cấm tương tự. Họ xem đây là một “sai lầm lớn” của hội đồng thị trấn.

Vào năm 2003, Ủy ban châu Âu từng có ý định cấm ông già Noel hoạt động. Theo người phát ngôn của EC, nhiều hoạt động của ông già Noel đã vượt ra ngoài khuôn khổ cho phép. Mặc dù người phát ngôn EC không nêu rõ nguyên nhân dẫn đến ý định trên, nhưng nhiều tờ báo ở châu Âu cho rằng một số người trong vai ông già Noel đã làm hoen ố hình ảnh của ông khi đối xử thô bạo với tuần lộc, quá chén, trong vài trường hợp còn “quấy rối tình dục”... Điều đáng nói là trong những ngày cận lễ Giáng sinh, hoạt động của các ông già Noel diễn ra 24/24 nên càng khó kiểm soát.

Những người ủng hộ ông già Noel đã lên tiếng phản đối các quyết định cấm đoán ông khi cho rằng: trẻ em trên toàn thế giới đều trông đợi món quà từ đôi vai ông. Quả thật ông già Noel khó mà cưỡng lại những cám dỗ chẳng hạn khi tới từng nhà, ông được mời rượu. Lẽ ra nên xử lý nghiêm khắc với những kẻ gian đội lốt ông già Noel, nên khuyến khích và ủng hộ đa số những ông già Noel chân chính hơn là cấm đoán.

Bất chấp ông già Noel thế nào đi nữa thì đối với trẻ em, ông vẫn là số 1 như lời một em bé tại Anh: “Con thương ông già Noel, ông đã mang đến cho con đồ chơi đi tìm thuyền trưởng Nemo vì thế con không quan tâm đến những gì người ta xì xầm về ông. Ông vẫn tuyệt vời”.

HUY QUỐC (Theo TST, Deadbrain)  

Tin cùng chuyên mục