Chiều 7-10, UBND xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) - khu vực nằm ở hạ lưu trực tiếp của đập Thủy điện Bắc Khê 1 - đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại sau sự cố vỡ đập.
Theo báo cáo, từ sáng 6-10 đến trưa 7-10, khu vực xã Tân Tiến có mưa liên tục, nhiều thời điểm mưa rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Dữ liệu từ Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1 ghi nhận lưu lượng nước về hồ lúc 9 giờ ngày 7-10 là 1.181 m³/giây, tăng lên 1.562 m³/giây vào 12 giờ trưa cùng ngày. Đến 13 giờ 30 phút, đập Thủy điện Bắc Khê 1 thuộc thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến đã bị vỡ, đoạn thân đập hư hỏng có chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đỉnh đạt 1.572 m³/giây, vượt quá khả năng thiết kế, gây vỡ mảng bê tông tại cửa nhận nước và sập phòng điều khiển trung tâm cùng nhiều thiết bị kỹ thuật. Nhà máy này có công suất lắp máy 2,4MW, diện tích lưu vực là 325km² và được đầu tư bởi Công ty cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sự cố đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 3 thôn ở hạ lưu (xã Tân Tiến) gồm: Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực với 196 hộ dân (779 nhân khẩu). Trong đó, 23 hộ với 101 nhân khẩu bị ảnh hưởng trực tiếp đã được sơ tán đến nơi an toàn, gồm: thôn Bắc Khê 7 hộ (25 người), thôn Hợp Lực 10 hộ (40 người) và thôn Nà Soong 6 hộ (36 người).
Chính quyền địa phương đã kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sử dụng điện thoại, nhóm Zalo và hệ thống loa phát thanh để thông báo đến người dân tại khu vực hạ du gồm các xã Thất Khê, Kháng Chiến, Quốc Việt và Tràng Định, yêu cầu sơ tán ngay khỏi vùng nguy hiểm.
Lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân, y tế và cứu hộ cứu nạn đã được huy động, sẵn sàng triển khai tìm kiếm và hỗ trợ người dân nếu tình huống xấu xảy ra. Tuy nhiên, Quốc lộ 3B hiện bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho việc tiếp cận hiện trường.
Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, cho biết các đoàn công tác đang khẩn cấp đến hiện trường để kiểm tra mức độ hư hại, đánh giá an toàn của toàn bộ cụm hồ chứa trong khu vực. Trước mắt, cần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân vùng hạ du và không để xảy ra thêm sự cố thứ cấp.