Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu

Lúc 9 giờ sáng nay 23-3, Cảnh sát PCCC TPHCM phối hợp với UBND quận 8 tổ chức họp báo, thông tin về kết quả chữa cháy, cứu nạn cũng như nguyên nhân gây cháy ban đầu của vụ việc.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cùng tham dự chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 1 Người dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza được chăm sóc y tế sau khi thoát khỏi tòa nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Báo cáo nhanh với lãnh đạo TPHCM, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TPHCM cho rằng, nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng làm 13 người chết, 28 người bị thương, có nguyên nhân chủ quan từ con người. 
“Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát chúng tôi phát hiện cửa ngăn lửa và khí độc ở dưới chung cư bị hở do ai đó kê đá. Do cửa bị hở nên lượng khói, khí độc từ đám cháy tràn vào lối thoát hiểm dày đặc và lan lên các tầng trên cao của chung cư dẫn đến nhiều nạn nhân bị ngạt khói dẫn đến bị thương và tử vong", Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng nói.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 2 Nạn nhân chung cư Carina Plaza được đưa đi cấp cứu. Ảnh: CHÍ THẠCH
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết hiện nay Công an TP đang tập trung các lực lượng phối hợp với Trung tâm pháp y triển khai thực hiện nhanh việc giám định đối với các nạn nhân tử vong. Việc giám định pháp y sẽ được công an thực hiện kỹ bởi có nhiều nguyên khiến nạn nhân tử vong: ngạt khói, rơi từ trên cao xuống, hoặc cũng có thể do quá hoảng sợ bị nhồi máu cơ tim..  Công an TP cũng giao Công an quận 8 làm nhiệm vụ giữ an ninh trật tự tại chung cư, để bảo tài sản của người dân bị mất cắp.  
Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết, qua công tác khám nghiệm, điều tra ban đầu cho thấy lửa phát cháy từ tầng hầm.
“Có thể do hệ thống điện của xe máy hoặc ô tô bị chập gây cháy. Cũng không ngoại trừ bị chập điện ở một vị trí khác bởi thời điểm xảy ra cháytrong hầm có nhiều tiếng nổ”, Thiếu tướng Phan Anh Minh nói và cho biết thêm, kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện một số đèn chỉ dẫn thoát hiểm của chung cư không hoạt động.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 3 Một em bé bất thần sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: CHÍ THẠCH
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 4  Cư dân chung cư Carina mệt mỏi sau một đêm gặp “bà hỏa. Ảnh: ÁI CHÂN
Thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết thêm, Công an đã thu giữ các camera và hệ thống dữ liệu của hệ thống chữa cháy tự động và báo cháy, lấy lời khai những người liên quan, làm việc với Ban Quản lý và thu thập những hồ sơ nghiệm thu, kiểm tra định kỳ về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hiện các cơ quan chức năng đang gấp rút hoàn tất khám nghiệm pháp y. 
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 5 Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Ông Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy quận 8 cho biết, tạm thời các hộ dân ở chung cư Carina Plaza được quận bố trí ngụ tạm ở khu thương mại dưới chung cư. Sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, sẽ cho người dân vào ở, trước mắt là Block C. Ngoài ra, hiện nay quận đang tập trung xác định thân nhân của nạn nhân tử vong (có 8 trường hợp chưa tìm được thân nhân) để phối hợp lo hậu sự.
Tại buổi họp báo, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TPHCM, Công an TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan. Trên cơ sở các thiếu sót, tồn tại phát hiện sẽ làm bài học rút kinh nghiệm cho công tác PCCC đối với các chung cư ở thành phố hiện nay.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 6 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Cảnh sát PCCC TP làm rõ việc chuông báo cháy của chung cư không hoạt động hay người có trách nhiệm báo chuông không làm việc, thông báo khi sự cố xảy ra? Đồng thời yêu cầu rà soát lại quy trình xử lý sự cố cháy nổ ở chung cư nói trên. Hàng năm, chung cư này được kiểm tra bao nhiều lần, có tổ chức diễn tập, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn theo quy định hay không? Trách nhiệm Ban quản lý và chủ đầu tư chung cư trong vụ cháy này thế nào?
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 7 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chia buồn cùng gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC sau vụ việc này phải báo cáo về thực trạng phòng cháy, chữa cháy tại công trình chung cư, trước mắt là báo cáo hiện trạng phòng cháy, chữa cháy của chung cư Carina Plaza trước ngày 26-3. Từ đó, lãnh đạo Thành ủy và UBND có chỉ đạo kịp thời. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: “Kỹ năng, quy trình nếu xảy ra cháy ở chung cư, người dân thoát hiểm như thế nào? Nếu cứ để người dân hoảng sợ chạy ra bị ngạt khói hoặc nhảy từ trên xuống là quá nguy hiểm”. 
Bí thư Thành ủy yêu cầu từ sự việc này phải rà soát lại quy trình phòng cháy, chữa cháy ở chung cư, tăng cường diễn tập, tuyên truyền hướng dẫn người dân thoát nạn. Đồng thời, Công an thành phố khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xác định rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. 
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 8 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến hiện trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 9 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã trực tiếp đến hiện trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị quận 8 phối hợp với tổ chức đoàn thể thành phố khẩn trương tổ chức công tác chăm lo, khắc phục hậu quả.
Đồng chí Nguyễn thành Phong cũng đặt vấn đề, qua vụ việc này, Cảnh sát PCCC TP phải tính toán, nghiên cứu các giải pháp về công tác thoát nạn cho người dân trong các đám cháy trên các tòa nhà cao tầng.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 10 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VIỆT DŨNG
“Không thể chấp nhận việc để người dân sử dụng mền, quần áo… cột lại làm dây thoát hiểm. Trường hợp một phụ nữ sử dụng cách thoát hiểm nêu trên và bị trợt té ngã từ tầng 14 xuống đất, tử vong là câu chuyện đáng tiếc, đáng buồn, đặt ra cho chính quyền và các cấp ngành ở thành phố cách về giải pháp thoát nạn an toàn ngay lúc này”, đồng chí Nguyễn Thành Phong lưu ý.
Có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, công tác chỉ đạo chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được thực hiện từ rất sớm, ngay khi lực lượng chữa cháy được báo về vụ cháy. Quan trọng nhất hiện nay là cứu chữa người bị thương và thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị tử vong.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 11  Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong có mặt tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: THÁI PHƯƠNG
Bên cạnh đó là công tác xử lý tất cả các vấn đề phát sinh sau vụ cháy, động viên, bảo đảm an toàn cho các hộ dân trong chung cư và thực hiện các giải pháp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các lực lượng chức năng làm rõ thông tin từ người dân cho biết chuông báo cháy không kêu khi xảy ra sự cố. 
Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, trước mắt thành phố hỗ trợ 15 triệu/người chết, 5 triệu đồng/người bị thương.
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 12 Chủ tịch UBTƯ MTTQVN TPHCM Tô Thị Bích Châu chia buồn gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: VIỆT DŨNG
Vụ cháy chung cư Carina Plaza: Hệ thống báo cháy vô hiệu ảnh 13 Trưởng Ban Dân Vận Thành ủy Nguyễn Thị Lệ an ủi gia đình nạn nhân vụ cháy. Ảnh: VIỆT DŨNG
 Ngày 26-1-2016, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã có bài viết “Chuyện an cư ở chung cư Carina Plaza” phản ánh những bất ổn tại chung cư này. Cụ thể, trong bài viết, nhiều người dân phàn nàn chung cư thiếu những người có uy tín, tận tình chăm lo đời sống cư dân; chủ đầu tư chung cư quản lý mọi việc điều hành chung cư từ an ninh, vệ sinh, điện, nước… dù cũng có thuê bảo vệ tư nhân nhưng hiệu quả rất thấp. Một số cư dân còn cho biết xe cộ để dưới hầm thì bị mất, hầm xe không được dọn vệ sinh, chung cư có khóa cửa rào nhưng không biết sao ban đêm kẻ gian vẫn vào trộm tài sản của người dân... Nhiều cư dân khác lại bức xúc chuyện bảo hành, bảo trì chung cư bởi trong khi nhiều hộ chung cư phải đóng chi phí bảo trì khá cao nhưng cư dân lại không được đáp ứng tốt các dịch vụ tiện ích.

Tuy nhiên, sau thời gian dài, những phản ánh của các hộ dân vẫn không được chủ đầu tư chung cư quan tâm đúng mức. Rạng sáng 23-3, thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, những người dân vừa thoát khỏi vụ hoả hoạn cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động, không nghe thấy tiếng còi báo cháy, báo động hay thông báo đường thoát hiểm nào…

Tin cùng chuyên mục