Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng

Công an đã tiến hành lập biên bản với 16 trường hợp vi phạm gồm 11 trường hợp lưu thông thành đoàn, 5 trường hợp không gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe. Đồng thời, công an tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Các "quái xế" tại cơ quan công an.
Các "quái xế" tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ “Hàng trăm “quái xế” bị lực lượng vây bắt ở quận Thủ Đức” như Báo SGGPO đã thông tin, ngày 8-12, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho hay, đang tạm giữ 2 đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý vì liên quan đến vụ việc.

Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 1
Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 2 "Xe cọp" của nhóm "quái xế". Ảnh: CHÍ THẠCH 

Theo đó, công an đã tiến hành lập biên bản với 16 trường hợp vi phạm. Cụ thể, 11 trường hợp lưu thông thành đoàn, 5 trường hợp không gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe. Đồng thời, công an tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo điều tra, khoảng 15 giờ 20 ngày 6-12, hàng trăm “quái xế” đi trên 60 “xe cọp” tụ tập lưu thông thành đoàn trên Quốc lộ 1, đoạn trước Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM để nẹt pô, nhả khói, dàn hàng ngang rồ ga so kè với tốc độ cao.

Lực lượng chức năng tại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH 
Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 4 "Xe cọp" được lực lượng chức năng đưa về trụ sở. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Đúng lúc này, tổ tuần tra Đội CSGT Rạch Chiếc, PC08, Công an TPHCM cùng Công an phường Linh Trung đã có mặt bố ráp đoàn “quái xế”. Đoàn “quái xế” phát hiện công an nên tăng ga bỏ chạy vào cổng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM và nhà dân xung quanh để tẩu thoát. Nhiều “quái xế” vứt xe chạy bộ thoát thân.

Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 5
Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 6 Các "xe cộp" được "độ chế". Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ nhiều “quái xế” cùng nhiều xe máy “độ chế”, sau đó, đưa nhóm “quái xế” về trụ sở phường Linh Trung để lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

* Trong hai ngày 5 và 6-12, Báo SGGPO đã liên tiếp phản ảnh về tình trạng hàng trăm “quái xế” tụ tập đua xe gây náo loạn ở khu vực Suối Tiên đoạn Quốc lộ 1, phường Tân Phú, quận 9 và đường Trần Văn Giàu, khu vực gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Hầu hết các “quái xế” điều khiển xe nẹt pô inh ỏi trên đường kể cả làn đường dành cho xe ô tô, xe tải… để biểu diễn. Thậm chí, nhóm “quái xế” còn dàn hàng ngang để chặn các xe lại để các tay “nài” biểu diễn trên đường.

Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 7 Nhóm "quái xế" tụ tập đua gần trụ sở Đội CSGT Rạch Chiếc, quận 9. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Tại quận 9, nhóm “quái xế” quy tụ khoảng 200 người (nam, nữ); Còn tại huyện Bình Chánh, nhóm “quái xế” có khoảng 500 xe với gần 1.000 người (gồm nam và nữ). Các phương tiện của nhóm “quái xế” đều được “độ chế” và có thể tăng tốc rất nhanh.

Đáng nói, khu vực Suối Tiên đoạn Quốc lộ 1, phường Tân Phú, quận 9, TPHCM nhóm “quái xế” tụ họp để “quậy” trước khi đua xe chỉ cách trụ sở của Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC08), Công an TPHCM chừng 300 mét.

Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 8 Vụ hàng trăm “quái xế” bị công an vây bắt ở quận Thủ Đức: Tạm giữ 2 đối tượng ảnh 9
Nhóm "quái xế" tụ tập đua ở đường Trần Văn Giàu, khu vực gần cầu Xáng, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Trước đó, tối ngày 4-12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM đã mở cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phòng, chống tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Thực tế tình trạng "quái xế" quậy trên đường phố vẫn diễn ra, chưa thể chấm dứt đang là nỗi lo âu của nhiều người dân. Chẳng lẽ cơ quan chức năng bó tay với việc đua xe trái phép? Câu hỏi trên một lần nữa được đặt ra khi mà tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên vẫn tụ tập, chọn đường phố làm nơi thể hiện bản thân, bất chấp quy định của luật pháp, tính mạng của mình và những người xung quanh.

Tin cùng chuyên mục