Vụ làng cá Tân Mai chết hàng loạt: Người dân mong được hỗ trợ làm sạch môi trường nước

 Sáng 1- 6, PV Báo SGGPO đã trở lại làng cá Tân Mai (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để ghi nhận tình hình nuôi cá lồng bè của các hộ dân sau vụ việc cá chết hàng loạt.

Ông Hoàng Văn Hằng (người làng cá Tân Mai) cho biết, vài ngày gần đây, cá trắm, cá chép của gia đình chết từ 400- 500kg mỗi ngày và từ đầu tháng 5 đến nay, cá chết khoảng 5 tấn. Ông Hằng bức xúc với thông tin ông và các hộ dân nói khống số lượng cá chết để nhận tiền hỗ trợ, bồi thường.

Ông nói: “Làng cá Tân Mai có hàng ngàn bè cá, chết vài ba tạ mỗi ngày. Các hộ dân chúng tôi chỉ mong muốn ngành chức năng hỗ trợ làm sạch môi trường nước, giúp đàn cá nuôi khỏe mạnh".

Người dân làng cá Tân Mai vớt cá chết trong lồng bè

Người dân làng cá Tân Mai vớt cá chết trong lồng bè

Mấy chục năm nuôi cá lồng bè, chỉ một lần Nhà máy giấy Tân Mai xả thải ra môi trường làm cá chết trắng bè, họ bồi thường, ngoài ra, ông Hằng chưa một lần nhận hỗ trợ của chính quyền khi cá chết. Ông nghi ngờ nước dòng sông ô nhiễm nặng do xả thải từ các cơ sở sản xuất, nhà máy nào đó, chảy qua đây làm cá chết hàng loạt.

Còn ông Nguyễn Khắc Khỏe, nuôi 4 lồng cá trắm, nửa tháng trở lại đây, cá đột nhiên chết. Ban đầu 10 con chết rồi tăng dần lên 400 con cá chết mỗi ngày, một lồng cá gần 4 tấn chết sạch, các lồng còn lại cá cũng chết la liệt và chỉ còn vài tạ. Cứ đà này, gia đình sạt nghiệp. Anh Khoẻ nói: “Nước sông có mùi xà bông, khiến cá chề môi rồi lăn ra chết”.

Ông Hoàng Văn Hằng xót xa vì cá chết hàng loạt

Ông Hoàng Văn Hằng xót xa vì cá chết hàng loạt

Ông Trần Văn Thịnh, người nuôi cá ở đây bức xúc: "Không hiểu vì lý do gì mà có thông tin cá chết chỉ vài ba tạ mỗi ngày, trong khi đó, số lượng cá chết ở đây cả trăm tấn, hộ ít cũng vài tấn, hộ nhiều hơn chục tấn. Hiện số lượng cá chết của gia đình ông đã lên 14 tấn cá và chết trong đêm, sáng phải vớt đưa lên bờ để làm sạch bè “chẳng lẽ cứ để vậy chờ cơ quan chức năng xuống đếm”.

Sau khi Báo SGGPO đưa tin, ông Châu Thanh An, Chi Cục trưởng Chi cục Thuỷ sản tỉnh Đồng Nai đã mời phóng viên cùng đi khảo sát và chỉ ghi nhận tình hình nuôi cá của 3 hộ dân làng bè Tân Mai.

Tại buổi khảo sát, các cán bộ của Chi cục Thủy sản Đồng Nai tập trung ghi nhận về mật độ nuôi cá bè và cho rằng bà con nuôi quá dày, hàm lượng oxy xuống thấp nên cá chết. Tuy nhiên, những vấn đề các hộ dân phản ánh như nước ô nhiễm bất thường, có mùi lạ giống axit, mùi bột giặt thì chưa được làm rõ. Đoàn khảo sát cũng có dấu hiệu “né” các lồng thiệt hại nặng và sau đó cung cấp thông tin "giảm nhẹ thiệt hại" cho báo chí!

Cá chết ngày càng nhiều trên các lồng bè của làng cá Tân Mai

Cá chết ngày càng nhiều trên các lồng bè của làng cá Tân Mai

Trả lời chất vấn của PV Báo SGGPO, ông An cho biết "đang cho anh em phối hợp Phòng Kinh tế tổng hợp lại để báo cáo nhanh”.

Tin cùng chuyên mục