

Vệ tinh CryoSat
Người phát ngôn Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang Nga thông báo cuộc phóng vệ tinh CryoSat để thu thập dữ liệu về các tảng băng ở Nam cực của Cơ quan vũ trụ châu Âu (ESA) bằng tên lửa đẩy của Nga ngày 8-10 đã bị thất bại.
Theo kế hoạch, sau khoảng 1 tiếng rưỡi được phóng từ trung tâm vũ trụ Plesetsk ở miền Bắc Nga, tên lửa đẩy Rokot của Nga sẽ đưa vệ tinh CryoSat vào quỹ đạo. Tuy nhiên, sau 2 giờ phóng, các trung tâm kiểm soát bay của Nga và châu Âu đều bị mất liên lạc với vệ tinh. Người phát ngôn Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang Nga cho biết các bộ phận của vệ tinh, nặng 711kg, có khả năng đã rơi xuống phía Bắc biển Bắc Băng Dương.
Theo những điều tra ban đầu, nguyên nhân là do trục trặc tại hệ thống kiểm soát khiến phần chóp hình nón ở đầu tên lửa không tách ra được. Tên lửa Rokot là loại tên lửa được nâng cấp từ tên lửa đạn đạo SS-19 từ thời liên Xô trước đây. Ngay sau sự cố, Nga đã quyết định ngừng tất cả các cuộc phóng bằng tên lửa Rokot cho đến khi có kết luận điều tra đầy đủ về sự cố này.
Cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu cho biết vệ tinh CryoSat, trị giá 173 triệu euro (210 triệu USD), được đưa lên quỹ đạo để thu thập dữ liệu (đo độ dày, mỏng...) về các tảng băng lớn ở Nam cực và Greenland, giúp các nhà khoa học so sánh và đánh giá tình hình biến đổi khí hậu đang làm Trái Đất ấm dần. Đây là vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch đưa 6 vệ tinh "Khám phá Trái Đất" lên quỹ đạo của ESA để khảo sát những vấn đề chính về môi trường và vẽ bản đồ băng ở địa cực dự kiến trong thời gian 3 năm.
V.Q (Theo TTXVN)