Xã hội hóa tái lập tuyến đường Lê Lợi

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa chấp thuận phương án thiết kế cảnh quan tái lập tuyến đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành, quận 1) theo đề xuất của Sở QH-KT và Trung tâm Thông tin quy hoạch (đơn vị tư vấn thiết kế).

Thành phố giao Sở QH-KT và đơn vị tư vấn phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị tính toán lại chi phí tái lập tuyến đường Lê Lợi để cân đối kinh phí theo hình thức xã hội hóa. 

Theo Sở QH-KT, thiết kế chỉnh trang toàn bộ tuyến đường Lê Lợi gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, sau khi Ban Quản lý đường sắt đô thị hoàn trả mặt bằng xây dựng tuyến metro số 1 sẽ tái lập, lát gạch vỉa hè tương tự với hình thức lát gạch phía trước tòa nhà Saigon Center (bên phải, cùng phía với khách sạn Rex). Giai đoạn 2, hoàn thiện thiết kế đô thị trên lòng đường và vỉa hè, nâng cấp về tiện ích xã hội nhằm khuyến khích người đi bộ sử dụng phương tiện công cộng và thương mại hai bên trục đường; điều chỉnh tăng vỉa hè cho đi bộ, phân làn đường dành riêng cho xe buýt và xe đạp. Giai đoạn 3, mở rộng ranh ra các dãy nhà dọc hai bên đường Lê Lợi, khuyến khích hình thành các cửa hàng, trung tâm thương mại dịch vụ…

Tin cùng chuyên mục