Báo cáo với đoàn, UBND xã Thạnh An cho biết thời gian qua, công tác thông tin cơ sở luôn được xã quan tâm thực hiện và từng bước nâng cao hiệu quả.
Xã hiện có 2 trạm truyền thanh, trạm trung tâm với 6 cụm loa không dây và trạm ấp Thiềng Liềng với 19 cụm loa có dây, đảm bảo lan toả kịp thời các chủ trương, chính sách.
Để mở rộng độ lan tỏa thông tin, xã còn kết hợp tuyên truyền trên các nền tảng Fanpage, Zalo và Facebook. Bên cạnh đó, bước đầu xã đã xây dựng mạng lưới điểm đọc, tủ sách cộng đồng với 1 điểm đọc tại Nhà văn hoá thể thao, 3 tủ sách tại các trường, 4 tủ sách pháp luật tại trụ sở xã và các ấp...
Khó khăn của xã hiện nay do địa bàn rộng, giao thông cách trở; cơ sở vật chất truyền thanh vừa thiếu vừa xuống cấp là một thách thức. Trong khi đó, nhân lực kiêm nhiệm, chưa được đào tạo chuyên sâu và nguồn ngân sách hạn chế. Đặc biệt, thói quen đọc của một bộ phận người dân chưa hình thành rõ nét.
Trên cơ sở đó, xã Thạnh An đề xuất ngành văn hóa thông tin Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở; hỗ trợ xây dựng, duy trì điểm đọc sách, tủ sách cộng đồng trên địa bàn xã.
Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, trưởng đoàn công tác chia sẻ, thông qua việc khảo sát lần này cũng là dịp để củng cố năng lực truyền thông số cho hệ thống thông tin cơ sở và hình thành không gian khuyến đọc bền vững tại xã đảo Thạnh An.
Từ thực tế của địa phương, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị các phòng chuyên môn của Sở đưa nội dung đặc thù xã đảo vào chương trình tập huấn năm 2026, trong đó ưu tiên tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm truyền thanh, như: phát ngôn, biên tập - xử lý thông tin… Mặt khác, xã Thạnh An cũng cần sớm rà soát, thống nhất đầu mối thông tin, nhân lực và điều kiện cơ sở vật chất để tiếp nhận thí điểm mô hình củng cố năng lực truyền thông số cho hệ thống thông tin cơ sở và hình thành không gian khuyến đọc cho cơ sở.