Xây cầu Thủ Thiêm 2 hạn chế chặt cây xanh

UBND TPHCM vừa chấp thuận phương án thiết kế cơ sở công trình cầu Thủ Thiêm 2 có các làn xe vượt qua nút giao thông Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Hữu Cảnh và tiếp đất trước nút giao thông Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng.

(SGGPO).- UBND TPHCM vừa chấp thuận phương án thiết kế cơ sở công trình cầu Thủ Thiêm 2 có các làn xe vượt qua nút giao thông Tôn Đức Thắng – Lê Thánh Tôn – Nguyễn Hữu Cảnh và tiếp đất trước nút giao thông Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng. Cầu Thủ Thiêm 2 sẽ được xây tại vị trí Nhà máy đóng tàu Ba Son hiện nay, vượt qua giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh để kết nối vào ngã tư Lê Duẩn - Đinh Tiên Hoàng.

Cầu Thủ Thiêm 2 do Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) làm chủ đầu tư và được xây dựng theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng số vốn 2.300 tỷ đồng.

Theo thiết kế, cầu dài gần 900 m, rộng hơn 19 m, gồm 4 làn xe sẽ nối khu đô thị cũ của thành phố (quận 1) với khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2). Cả 4 làn xe sẽ chạy cắt phía trên trục Lê Thánh Tôn - Nguyễn Hữu Cảnh để nối vào ngã tư Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn.

Sở Giao thông Vận tải TPHCM được giao phối hợp với các sở-ngành liên quan nghiên cứu kỹ các phương án trong quá trình xây dựng thiết kế chi tiết nhằm hạn chế tối đa việc đốn hạ cây xanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng.

UBND TPHCM sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy TPHCM về phương án thiết kế và phương thức triển khai thực hiện công trình cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức BT.

Quốc Hùng

Tin cùng chuyên mục