Tới dự có đồng chí Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và các tập đoàn công nghệ.
Tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý SHTP cho biết, sau 24 năm phát triển, SHTP đã thu hút 165 nhà đầu tư (FDI đạt 11,005 tỷ USD, vốn trong nước đạt 74.290,7 tỷ đồng), đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ cao thế giới với sự hiện diện của Intel, Samsung, Nidec... Hiện có 115 dự án hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hơn 53.000 lao động, đóng góp ngân sách lũy kế hơn 1,82 tỷ USD (dự kiến cuối năm 2026 nộp ngân sách 899,741 tỷ đồng). Hoạt động KH-CN tại đây vững chắc trên 4 trụ cột chiến lược: Nghiên cứu triển khai, Vườn ươm doanh nghiệp, Đào tạo và Công nghệ sinh học.
Định hướng trong thời gian tới, SHTP sẽ ưu tiên cho dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, quyết tâm đến năm 2027 thu hồi xong khu đất 200 ha thành đất sạch để triển khai hạ tầng kỹ thuật vào năm 2028. Đồng thời, thành phố sẽ phê duyệt định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống 11 khu công nghệ số tập trung với quy mô lên tới 11.000 - 12.000 hécta tại các địa bàn phụ trợ như Châu Đức, Bàu Bàng, Phú Mỹ Hưng. SHTP cũng đang tăng tốc triển khai loạt cơ chế, chính sách mới phân cấp và phân quyền tự chủ toàn diện theo Điều 32 Luật Phát triển Đô thị, chuyển trọng tâm phát triển đến năm 2030 sang các lĩnh vực giá trị gia tăng cao, cốt lõi, thu hút ngành công nghệ điện tử, vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI).
Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược đưa công nghệ sản xuất bán dẫn vào môi trường đào tạo thực chất, Ban Quản lý SHTP đã chính thức đưa vào vận hành SHTP ATP Lab. Đây là bước đi cụ thể nhằm giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực chuyên sâu bằng mô hình phòng thực hành dùng chung cho các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cùng khai thác. Xưởng được hình thành trên cơ sở khai thác dây chuyền 13 mô-đun máy móc, thiết bị công nghiệp hiện đại do Intel Products Việt Nam trao tặng bố trí trong không gian phòng sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 8.
Điểm nhấn nổi bật của xưởng là cụm dây chuyền đóng gói chip Flip-Chip Ball Grid Array (FCBGA) tự động hóa, kết hợp hệ thống kiểm thử tự động Advantest T2000, thiết bị Handler Delta Pyramid 6200 và hệ thống kiểm tra quang học ứng dụng thị giác máy tính ICOS CI-T130. Hệ thống đồng bộ này giúp người học tiếp cận trực quan và làm chủ quy trình kỹ thuật đặc thù của giai đoạn hậu kỳ (Back-end) trong chuỗi giá trị bán dẫn thay vì chỉ học lý thuyết mô phỏng.
SHTP và Trung tâm Đào tạo SHTP đã triển khai chuỗi ký kết chiến lược vĩ mô. Cụ thể, SHTP hợp tác với Tập đoàn Becamex nghiên cứu quy hoạch mạng lưới các khu công nghệ cao gắn với hành lang đổi mới sáng tạo; bắt tay với Tập đoàn VinaCapital phát triển hạ tầng năng lượng xanh, điện sạch và cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Song song đó, Trung tâm Đào tạo SHTP ký biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần VSAP LAB và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (thông qua Khoa Điện – Điện tử) nhằm tích hợp học phần thực hành, bồi dưỡng giảng viên và hợp tác nghiên cứu ứng dụng.
Dịp này, một số tập thể, cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và UBND TPHCM.