Xây dựng Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực quần đảo Trường Sa

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt đề án phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Mục tiêu của đề án là nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN cho cộng đồng; tăng cường tính chuyên nghiệp cho lực lượng chuyên trách và tính chủ động cho lực lượng tại chỗ; từng bước nâng cao hiệu quả ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN, giảm thiểu tổn thất về người và vật chất. Đồng thời, kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ chế hoạt động của lực lượng chuyên trách phù hợp, đủ khả năng xử trí tình huống sự cố, thiên tai và TKCN cơ bản thường xuyên xảy ra. Sau năm 2030, định hướng đến năm 2045, đề án phấn đấu xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn cao, trang bị phương tiện hiện đại, đủ khả năng xử trí mọi tình huống sự cố, thiên tai và TKCN trong nước và tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn quốc tế.

Quyết định của Chính phủ cũng yêu cầu phải nâng cao năng lực tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai quốc tế cho 5 đội do Bộ Quốc phòng quản lý; xây dựng các trạm phối hợp TKCN trên biển đảo, lòng hồ thủy điện lớn và Trung tâm TKCN khu vực quần đảo Trường Sa. Cùng với đó, tăng cường huấn luyện, diễn tập phương án xử lý các tình huống sự cố, thiên tai và TKCN thường xảy ra trên địa bàn.

Tin cùng chuyên mục