Xe ô tô chở thuốc lá lậu tìm cách bỏ chạy, tông xe cảnh sát giao thông

Phát hiện 2 xe ô tô nghi vấn nên lực lượng CSGT đã yêu cầu dừng để kiểm tra. Tài xế không chấp hành mà bỏ chạy nên CSGT dùng xe chuyên dụng đuổi theo chặn lại thì các đối tượng tông vào xe đặc chủng, xe ô tô chuyên dụng của lực lượng.
Xe ô tô chở thuốc lá lậu tìm cách bỏ chạy, tông xe CSGT ở TPHCM
Xe ô tô chở thuốc lá lậu tìm cách bỏ chạy, tông xe CSGT ở TPHCM

Ngày 14-1, Công an quận 7 đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TPHCM tiến hành điều tra làm rõ vụ xe ô tô chở thuốc lá lậu có hành vi chống đối tông vào xe đặc chủng của lực lượng để tẩu thoát.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ ngày 13-1, tổ công tác gồm: Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và Cảnh sát giao thông (CSGT) Đội Nam Sài Gòn thuộc Phòng PC08, Công an TPHCM làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, TPHCM thì phát hiện 2 xe ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Tài xế không chịu dừng lại mà chống đối điều khiển xe bỏ chạy hòng thoát thân

Lúc này, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng 2 tài xế điều khiển 2 xe này không chấp hành rồi tăng ga bỏ chạy. Lực lượng đã dùng xe mô tô đặc chủng tiến hành truy đuổi và báo cho Công an phường Tân Phong, quận 7 chốt chặn dùng xe ô tô chuyên dụng tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ. Đồng thời, lực lượng cũng nhờ tài xế xe tải chặn đường nhằm chặn 2 xe ô tô này lại.

Xe ô tô chở thuốc lá lậu tìm cách bỏ chạy, tông xe cảnh sát giao thông ảnh 2 Tài xế lái ô tô tông vào xe lực lượng CSGT

Nguyễn Thành Giao (SN 1995, ngụ tỉnh Cà Mau) là 1 trong 2 người điều khiển xe ô tô khi bị chặn lại đã tìm cách chống đối không chịu dừng xe. Giao điều khiển xe ô tô lao vào xe ô tô chuyên dụng và xe mô tô đặc chủng của lực lượng.

Xe ô tô chở thuốc lá lậu tìm cách bỏ chạy, tông xe cảnh sát giao thông ảnh 3 Giao bỏ chạy hòng thoát thân nhưng bị công an đuổi theo khống chế

Sau đó, Giao mở cửa xe bỏ chạy hòng thoát thân nhưng bị lực lượng đuổi theo khống chế bắt giữ. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe ô tô có khoảng 1.800 cây thuốc lá nhãn hiệu ngoại không rõ nguồn gốc. Công an đã đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở.

Bước đầu, công an xác định có 4 người gồm: Giao, P.M.M. (SN 1986), T.T.V. (SN 1985), và L.H.T. (SN 1993, cùng ngụ tỉnh Long An).

Hiện công an đang điều tra mở rộng.

Tin cùng chuyên mục