

Chuẩn bị nơi chôn cất nạn nhân vụ không kích nhầm cuối tuần trước.
Ngày 26-8, Tổng thống Hamid Karzai đã yêu cầu xem xét lại sự hiện diện của binh sĩ Mỹ và NATO tại Afghanistan sau vụ lực lượng NATO oanh tạc nhầm làm khoảng 90 thường dân nước này thiệt mạng cuối tuần trước. Yêu cầu của Tổng thống H. Karzai nêu rõ, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao các nước phải chỉnh đốn lại vị trí hoạt động của quân đội nước họ theo đúng thỏa thuận và phải chấm dứt các cuộc không kích vào mục tiêu dân thường. Trong 6 tháng qua, đã có hơn 700 thường dân bị thiệt mạng, trong đó 255 người là nạn nhân của quân đội Afghanistan và quân đồng minh.
Trong một diễn biến khác, cùng ngày, 1 nam nhân viên của tổ chức phi chính phủ Peshawar-kai của Nhật Bản đã bị bắt cóc ở khu vực miền Đông. Theo nguồn tin từ văn phòng tổ chức trên, vụ bắt cóc xảy ra gần Jalalabad. Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm tại Đại sứ quán Nhật Bản ở thủ đô Kabul để giải quyết vụ việc.
H.C. (Theo AFP, Le Figaro)