
Theo ghi nhận, nhiều hộ trồng xoài tại xã Cam Thành Bắc, Cam Lâm cho biết giá xoài Úc hiện giảm chỉ còn bằng khoảng 1/5 so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Võ Xuân Hiển, chủ 1,7ha xoài đang có khoảng 4 tấn quả treo vườn tại xã Cam Thành Bắc, cho hay đã đầu tư gần 100 triệu đồng cho vụ này. Nếu bán với giá hiện tại, thì lỗ ít nhất 30 triệu đồng. Để hái cũng tốn chi phí, tôi đành để xoài treo trên cây.
Năm ngoái, xoài Úc Cam Lâm loại 1 được thu mua với giá 18.000–20.000 đồng/kg; loại 2 là 10.000–12.000 đồng/kg; các loại còn lại từ 5.000 đồng/kg. Tuy nhiên năm nay, xoài không được phân loại, giá chỉ còn 3.000–4.000 đồng/kg. Trong khi đó, thời tiết bất lợi khiến tỷ lệ đậu trái thấp, sản lượng thu hoạch giảm, nhưng các vựa thu mua cũng hạn chế tiếp nhận hàng.

Ông Lê Thanh Văn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lâm, cho biết toàn huyện hiện còn khoảng 1.800 tấn xoài Úc đến kỳ thu hoạch chưa tiêu thụ được. Ngay cả khi giá nhích lên, mức tăng cũng chỉ từ 1.000–2.000 đồng/kg, vẫn thấp hơn nhiều so với chi phí sản xuất của nông dân.
Nguyên nhân chính khiến giá xoài giảm mạnh được cho là do thị trường Trung Quốc – đầu ra truyền thống của xoài Úc Cam Lâm – đang giảm thu mua, trong khi diện tích trồng xoài của nước này tăng nhanh. Ngoài ra, xoài Cam Lâm còn gặp áp lực cạnh tranh về giá và chất lượng với các vùng xoài trong nước và các nước lân cận.

Trước tình hình này, UBND huyện Cam Lâm đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các sở, ngành liên quan kết nối doanh nghiệp tiêu thụ xoài thông qua hệ thống siêu thị, bán lẻ và các chợ đầu mối trong nước.
Một số doanh nghiệp cũng đã chủ động tìm hướng giải cứu. Ông Đặng Thế Truyền, Giám đốc Công ty TNHH Camlamonline, cho biết đơn vị đang liên kết với các cơ sở chế biến cấp đông tại phía Nam để thu mua xoài đưa vào chế biến sâu, nâng cao giá trị.
“Chúng tôi cũng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, đưa du khách tham quan vườn xoài và thưởng thức các sản phẩm từ xoài Úc để quảng bá nông sản địa phương”, ông nói.
Huyện Cam Lâm hiện có khoảng 7.000ha xoài, trong đó xoài Úc chiếm khoảng 4.000ha, là một trong những vùng trồng xoài lớn nhất khu vực Nam Trung bộ.