Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng

Hôm nay 27-9, ngày Quốc tang thứ hai cũng là ngày tiễn biệt, đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ. Hà Nội buổi sáng mưa lớn. Từ sáng sớm, tại nhiều trục đường lớn của Thủ đô mà đoàn rước linh cữu sẽ đi qua, có nhiều lực lượng chức năng đã túc trực sẵn sàng. 

Tại Nhà Tang lễ Quốc gia, công tác chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng hoàn tất.

Đúng 7 giờ 30, Lễ truy điệu bắt đầu. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên bố Lễ truy điệu.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu văn lược lại quá trình công tác và cống hiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 1 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh:  VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 2 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Lễ tang đọc lời điếu. Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 3 Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 4 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG
Tiếp đó, ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn. Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu tiễn biệt Chủ tịch nước.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 5 Ông Trần Quân, con trai trưởng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang thay mặt gia đình phát biểu cảm ơn. Ảnh: VIẾT CHUNG
Sau khi đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, đồng bào, đồng chí… và gia quyến đi một vòng quanh linh cữu, tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các nghi lễ chuẩn bị cho việc chuyển linh cữu đã được tiến hành.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 6 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi quanh linh cữu tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 7 Gia đình tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TPHCM     

Cùng với Lễ truy điệu theo nghi thức Quốc tang tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), và tại quê hương Chủ tịch nước ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Lễ truy điệu đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXNCN Việt Nam, cũng được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất TPHCM. 

Tham dự Lễ truy điệu có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương khu vực phía Nam; các vị chức sắc tôn giáo, đại diện các giới đồng bào thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội; cùng các tầng lớp nhân dân TPHCM.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 8 Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TPHCM có mặt trong Lễ truy điệu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, người có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đối ngoại để nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, người đại biểu Quốc hội sâu sát, trách nhiệm và gắn bó với sự phát triển và đi lên của TPHCM những năm qua.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang mất đi, đã để lại bao niềm tiếc thương đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. 

Trong những ngày qua, đã có 407 đoàn đại biểu của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, lực lượng vũ trang, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn ngoại giao các nước tại TPHCM và đoàn đại biểu các tỉnh thành phía Nam, cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân đã đến viếng, tỏ lòng tiếc thương đồng chí Trần Đại Quang - vị Chủ tịch nước thân thiện, gần dân, có tấm lòng với nhân dân.

8 giờ 5, Đội nghi lễ Quân đội thực hiện lễ di quan đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về quê nhà ở xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ, đoàn tiêu binh đã bắt đầu rước di ảnh, bát hương… và đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang ra ngoài Nhà Tang lễ Quốc gia. Đi phía trước linh cữu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 9 Ảnh: VGP
  
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 10 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 11 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 12 Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 13 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 14 Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: ĐỖ TRUNG
 
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 15 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 16 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 17 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 18 Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã được đặt trang trọng trong lồng kính trên cỗ linh xa để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 19 Ảnh: VGP
 
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 20 Ảnh: ĐỖ TRUNG
 
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 21 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, UB TƯMTTQ Việt Nam... đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về với đất mẹ Ninh Bình. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 22 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 23 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 24 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Ngay sau đó, đúng 8 giờ 25 cùng ngày, xe chở linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lăn bánh rời khỏi khu vực nhà tang lễ.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 25 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 26 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 27 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 28 Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 29 Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 30 Ảnh: ĐỖ TRUNG
 
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 31 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 32 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 33 Đoàn xe qua đường Độc Lập - Ba Đình. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 34 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 35 Đoàn xe qua đường Độc Lập - Ba Đình. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 36 Đoàn xe chở linh cữu Chủ tịch nước trên đoạn đường Trần Duy Hưng. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 37 Ảnh: VIẾT CHUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 38 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 39 Ảnh: ĐỖ TRUNG
Phân luồng giao thông đưa tiễn Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng
Từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 27- 9, các loại phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ Quốc tang), bị hạn chế lưu thông trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ (đoạn từ Lò Đúc đến Phố Huế), Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đê 401, Trần Quang Khải, Phố Huế, Lê Duẩn (chiều từ Đại Cồ Việt đến Trần Nhân Tông), Ngô Thì Nhậm, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Bà Triệu, Hàng Bài.
Các tuyến đường Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thi, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, Ngụy Như Kon Tum, Khuất Duy Tiến (đoạn từ Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến đến Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi), vành đai III trên cao (cả 2 chiều, đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long đến đường dẫn ra cao tốc Hà Nội - Ninh Bình) cũng sẽ hạn chế phương tiện.
Ô tô trong diện hạn chế cũng sẽ không được lưu thông từ QL5 đi QL1A, QL1B qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì đi các tỉnh phía Nam trong thời gian diễn ra lễ Quốc tang.

Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 40
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 41 Xe chuyển linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã lăn bánh khỏi cổng Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 42 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 43 Ảnh: VGP
Đoàn xe đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang khởi hành từ Nhà Tang lễ Quốc gia theo lộ trình: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Tràng Thu, Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chu Văn An, Trần Phú, Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương, dừng tại số nhà 8, phố Ngụy Như Kon Tum để làm lễ theo nghi thức tâm linh truyền thống. 
Sau đó, đoàn xe tiếp tục đi theo đường Khuất Duy Tiến, đường Vành đai 3 trên cao để ra đường cao tốc Hà Nội - Ninh Bình và sẽ về tới quê nhà Chủ tịch nước Trần Đại Quang ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình - nơi diễn ra Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào lúc 15 giờ 30 phút hôm nay 27-9-2018.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 44 Người dân Hà Nội đến trước cửa Nhà tang lễ tiễn đưa Chủ tịch nước. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 45 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 46 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 47 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 48 Linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại quê nhà, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình trong sự tiếc thương của đồng bào, chiến sĩ Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP

7 giờ 30 phút sáng nay 27-9-2018, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức tại Nhà Tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội).

Sau đó, sẽ tiến hành Lễ đưa tang đưa linh cữu Chủ tịch nước Trần Đại Quang về an táng tại quê hương của Chủ tịch nước ở tỉnh Ninh Bình.

Lễ an táng diễn ra từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại quê hương Chủ tịch nước ở xóm 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Cùng thời gian, tại Hội trường Thống nhất TPHCM và tại Hội trường UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình cũng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Theo thống kê mới nhất của Ban Tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, đã có khoảng 1.658 đoàn trong nước, quốc tế với số lượng ước tính trên 50.000 người đến viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do điều kiện không đến được đã gửi vòng hoa viếng, chia buồn cùng gia đình. 

Trước đó, các lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan, đoàn thể, địa phương, đơn vị, lực lượng vũ trang nhân dân, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế cùng đồng bào, đồng chí có mặt tại khu vực phòng họp nhà tang lễ để chuẩn bị cho lễ truy điệu diễn ra lúc 7 giờ 30.
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 49 Các vị là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đến dự lễ truy điệu. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 50 Ban tổ chức và các lực lượng làm nhiệm vụ đã thắp hương, viếng Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước giờ truy điệu. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 51
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 52
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 53 Các khâu chuẩn bị đã sẵn sàng. Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 54 Ảnh: VGP
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 55
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 56
Xúc động tiễn đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang về nơi an nghỉ cuối cùng ảnh 57 Linh xa cũng đang được gấp rút chỉnh trang. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đồng chí Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956; quê quán: xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26-7-1980; Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XI, XII; Chủ tịch nước (từ tháng 4-2016 đến nay), Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV; Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 10 giờ 05 ngày 21-9 (tức ngày 12-8 năm Mậu Tuất), tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Suốt quá trình hoạt động, công tác, đồng chí đã có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đồng chí mất đi là một tổn thất lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. 

Tin cùng chuyên mục