Xung đột tại Triều Tiên có thể làm ít nhất 300.000 người chết

Theo báo cáo mới của Cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ (CRS) đăng trên tờ The Straits Times ngày 28-10, cuộc xung đột mới tại bán đảo Triều Tiên có thể giết chết 30.000 - 300.000 người chỉ trong vài ngày đầu tiên, ngay cả khi không có vũ khí hạt nhân. 
Lực lượng pháo binh Triều Tiên trong một cuộc diễn tập. Ảnh: KCNA
Lực lượng pháo binh Triều Tiên trong một cuộc diễn tập. Ảnh: KCNA
Theo báo cáo này, với mật độ dân số trên bán đảo, xung đột quân sự có thể ảnh hưởng đến 25 triệu người ở hai bên biên giới Triều Tiên, bao gồm ít nhất 100.000 công dân Mỹ.
Hơn nữa, cuộc xung đột có thể nhanh chóng lan sang Trung Quốc, Nhật Bản và Nga. “Cuộc xung đột như vậy cũng có thể liên quan đến việc huy động quân lực Mỹ lên bán đảo Triều Tiên và gây thương vong cao”, báo cáo dài 62 trang cho hay. Báo cáo nêu rõ: Nếu Trung Quốc tham gia vào cuộc xung đột, tỷ lệ thương vong này có thể tăng lên và có thể dẫn đến xung đột quân sự ngoài bán đảo Triều Tiên.

Tin cùng chuyên mục