Tiếp xúc cử tri quận 5, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Càng khó khăn, càng phải đồng sức, đồng lòng

Tiếp xúc cử tri quận 5, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải: Càng khó khăn, càng phải đồng sức, đồng lòng

(SGGP).- Ngày 28-12, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cùng tổ đại biểu HĐND TPHCM (đơn vị 5) gồm Nguyễn Quốc Hùng, Vương Phấn Kim, Tăng Cẩm Vinh tiếp xúc cử tri quận 5.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải thăm hỏi cử tri quận 5. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đa số ý kiến phản ánh tình hình giá cả thị trường, nhất là biến động phức tạp của giá vàng và USD, ảnh hưởng rất lớn đời sống người dân, đặc biệt là bà con nghèo; tình trạng ngập nước, kẹt xe chưa được cải thiện nhiều; chung cư Trần Tuấn Khải nằm trong dự án quy hoạch treo từ nhiều năm nay, hiện đang xuống cấp trầm trọng; tình trạng buôn bán lấn chiếm trên đường Tản Đà, Lương Xuân Tính và nhiều tuyến đường trọng điểm khác không được xử lý dứt điểm… Cử tri đặc biệt lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày càng trở nên trầm trọng.

“Mỗi lần gặp bà con cô bác phản ánh tình hình trên, tôi lại càng thấm thía nỗi bức xúc và càng thấy trách nhiệm của mình cùng Đảng bộ, chính quyền phải giải quyết thật nhanh, sớm chừng nào tốt chừng đó” - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải chia sẻ. Để giảm bớt tình trạng kẹt xe, đồng chí Lê Thanh Hải cho rằng, TPHCM đang thực hiện các giải pháp đồng bộ từ quy hoạch đến xây dựng. TP chủ trương quy hoạch đồ án theo hướng đa tâm với trung tâm tổng hợp tại khu vực nội thành cũ và các khu đô thị vệ tinh theo 4 hướng Bắc, Đông, Tây, Nam.

Chia sẻ nỗi lo của bà con về giá cả hàng hóa tiêu dùng leo thang, nhất là vào dịp cuối năm, đồng chí Lê Thanh Hải cho biết, TP đã chỉ đạo doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá phải tăng cường thêm các điểm bán hàng theo hướng phân bổ rộng, đều khắp; đưa hàng bình ổn vào chợ truyền thống, khu công nghiệp, khu chế xuất phục vụ nhu cầu của người có thu nhập thấp. Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên đán, các quận, huyện sử dụng xe bán hàng lưu động cùng các cửa hàng bán tập trung 8 mặt hàng bình ổn giúp người dân thuận tiện mua sắm. “Nếu nhìn toàn cục, ta sẽ thấy kinh tế - xã hội TPHCM đang từng bước phát triển theo hướng nâng cao chất lượng, ổn định và bền vững. Mục tiêu cuối cùng và cao cả nhất là xây dựng TPHCM - thành phố anh hùng trở thành TP xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại là chăm lo cho cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp nhân dân. Nếu TP phát triển mà chất lượng cuộc sống người dân thấp thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Do vậy, những lúc gặp khó khăn, chúng ta càng phải đồng sức, đồng lòng để giải quyết thì mới đạt kết quả cao” - đồng chí Lê Thanh Hải kết luận.

* Cùng ngày, các đại biểu HĐND TPHCM: Nguyễn Thành Rum, Trần Quang Phượng, Phạm Văn Bá, Nguyễn Văn Bạch đã tiếp xúc với gần 200 cử tri quận Tân Bình. Cử tri quận Tân Bình tiếp tục phản ánh những vấn đề bức xúc liên quan đến đời sống người dân như: tình trạng ngập nước, kẹt xe, sụp lún; thủ tục hành chính vẫn còn nhiêu khê; nước máy đục gây ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe người dân; công tác chống tham nhũng chưa đạt kết quả cao; các loại tệ nạn xã hội như: trộm cướp, ma túy, mại dâm… chưa giảm.


T. SƠN - M. YẾN

Tin cùng chuyên mục