Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết lực lượng vũ trang

Nhân dịp Tết Mậu Tuất 2018, chiều 13-2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp), đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, chúc tết các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm cùng Tiểu đoàn Vệ binh 180. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cùng Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 chụp ảnh lưu niệm cùng Tiểu đoàn Vệ binh 180. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bày tỏ, thành quả đạt được trên các lĩnh vực của TPHCM trong năm 2017 có sự đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong đánh giá cao Quân khu 7 luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang TPHCM hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khẳng định TPHCM luôn là hậu phương quan trọng của Quân khu 7.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7, bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ của TPHCM đối với Quân khu 7, giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thiếu tướng Du Trường Giang cũng khẳng định, lâu nay Quân khu 7 luôn tập trung giữ vững ổn định chính trị cho TPHCM là địa bàn kinh tế trọng điểm của cả nước.

Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đến thăm hỏi tình hình sinh hoạt, đời sống cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Vệ binh 180 (Bộ Tham mưu Quân khu 7).

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết lực lượng vũ trang ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thành Phong thăm và tặng quà Tiểu đoàn Vệ binh 180. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiểu đoàn Vệ binh 180 có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; kiểm soát quân sự; tham gia thực hiện các nghi thức, nghi lễ; tổ chức đưa đón các đoàn khách trong nước và quốc tế…

Đồng chí Nguyễn Thành Phong chúc cán bộ, chiến sĩ các tiểu đoàn dồi dào sức khỏe, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời duy trì và phát huy những kết quả trong hoạt động dân vận đã thực hiện trong thời gian qua.

Đến thăm Phòng Bảo vệ chính trị 5 (Công an TPHCM), Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những cống hiến thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ an ninh của đơn vị, đã góp phần giữ vững an ninh, chính trị và an toàn xã hội. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những thành tựu của TPHCM trong năm qua.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết lực lượng vũ trang ảnh 2 Đồng chí Nguyễn Thành Phong tặng quà tết Phòng Bảo vệ chính trị 5, Công an TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng gửi lời chúc sức khỏe, thành công và mong rằng hòng Bảo vệ chính trị 5 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để kinh tế - xã hội của TPHCM phát triển.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2018, sáng 13-2, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Trần Thế Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thay mặt đoàn, đồng chí Trần Thế Lưu chúc mừng và cảm ơn Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã có nhiều đóng góp quan trọng giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước. Đơn vị đã có nhiều nỗ lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trong đó có TPHCM để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Thế Lưu chúc cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thay mặt cán bộ, cán chiến Vùng 2 Hải quân, Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân Nguyễn Phong Cảnh cảm ơn về những tình cảm, sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM dành cho đơn vị. Đồng thời khẳng định thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Sau khi thăm chúc tết Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, đoàn đến thăm, chúc tết Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Đồng Nai).

Cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc tết Phòng An ninh Điều tra (PA92), Công an TPHCM. Đồng chí Trần Thế Lưu đánh giá những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP luôn được giữ vững, là có sự đóng góp của PA92.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm, chúc tết lực lượng vũ trang ảnh 3 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thế Lưu thăm, chúc tết Phòng An ninh Điều tra (PA92, Công an TPHCM)
Đồng chí Trần Thế Lưu biểu dương những kết quả PA92 đạt được trong năm qua và chúc cán bộ, chiến sĩ PA92 bước sang năm mới mạnh khỏe; tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ tham gia giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM.

Đến thăm Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM, đồng chí Trần Thế Lưu hoan nghênh những kết quả bệnh viện đã đạt được trong công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Nhân dịp Tết  Mậu Tuất năm 2018, đồng chí Trần Thế Lưu chúc cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Chiều cùng ngày, đồng chí Trần Thế Lưu cùng đoàn đến thăm, chúc tết các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lâm Thị Sảnh, Nguyễn Thị Hướng (đều ở quận Bình Tân). Đồng chí Trần Thế Lưu bày tỏ sự trân trọng về những cống hiến, đóng góp cho đất nước của các Mẹ và chúc các Mẹ luôn mạnh khỏe và tiếp tục làm gương sáng cho con cháu noi theo.

Cũng trong ngày 13-2, đồng chí Trần Thế Lưu cùng đoàn đến thăm, chúc tết và trao Thiếp mừng thọ 100 tuổi, tấm lụa của Chủ tịch nước tặng và khánh vàng của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng cụ bà Nguyễn Thị Kiểm (100 tuổi, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân).

Đến thăm, chúc tết 2 hộ nghèo ở quận Bình Tân, đồng chí Trần Thế Lưu đã thăm hỏi, động viên và chúc gia đình bà Nguyễn Chân Khanh, bà Bạch Thị Uyên Phương sang năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc và có cuộc sống ổn định hơn.

Tin cùng chuyên mục