Tàu Discovery “bay” chuyến cuối cùng

Ngày 17-4, người dân thủ đô Washington đã hứng thú trước cảnh tượng chiếc máy bay Boeing 747 “cõng” tàu vũ trụ Discovery (ảnh) bay quanh thành phố nhiều vòng ở độ cao chỉ vài trăm mét trước khi tàu vũ trụ huyền thoại này được trưng bày ở Bảo tàng không gian.
Tàu Discovery “bay” chuyến cuối cùng

Ngày 17-4, người dân thủ đô Washington đã hứng thú trước cảnh tượng chiếc máy bay Boeing 747 “cõng” tàu vũ trụ Discovery (ảnh) bay quanh thành phố nhiều vòng ở độ cao chỉ vài trăm mét trước khi tàu vũ trụ huyền thoại này được trưng bày ở Bảo tàng không gian.

Discovery là tàu vũ trụ lâu năm nhất của NASA, đã thực hiện 39 chuyến bay vào không gian. Trong suốt 27 năm hoạt động, con tàu này đã bay tổng cộng 238,5 triệu km, đưa 252 lượt nhà du hành lên vũ trụ, với thời gian hoạt động trong không gian là 366 ngày và bay tổng cộng hơn 5.800 vòng quanh Trái đất. Tàu đã đưa 31 vệ tinh, trong đó có cả kính thiên văn Hubble, vào quỹ đạo. 

H.ĐỖ

Tin cùng chuyên mục