Lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3 - Về đích an toàn

Lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm số 3 - Về đích an toàn

(SGGP). – 7 giờ 30 ngày 5-5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài bắn phát súng lệnh cũng là thời điểm đoàn tàu lai dắt đốt hầm số 3 từ khu vực bể đúc Nhơn Trạch (Đồng Nai) nhổ neo về vị trí dìm hầm Thủ Thiêm (gần bến tàu Mỹ Cảnh, quận 1, TPHCM) với chiều dài 22km. Đúng 12 giờ trưa, đốt hầm đã được đoàn tàu lai dắt kéo về đến khu vực lắp đặt và dìm hầm Thủ Thiêm.

Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 đã được lai dắt an toàn về vị trí dìm hầm. Ảnh: CAO THĂNG

Đốt hầm Thủ Thiêm số 3 đã được lai dắt an toàn về vị trí dìm hầm. Ảnh: CAO THĂNG

15 giờ chiều cùng ngày, đốt hầm số 3 vào đúng vị trí dìm - nằm ngay dòng chảy và là nơi sâu nhất của lòng sông Sài Gòn.

Tại khu vực dìm và lắp đặt, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân yêu cầu ban quản lý dự án cũng như các đơn vị thi công tập trung chuẩn bị để hôm nay (6-5) dìm đốt hầm thứ 3.

Theo kế hoạch, 7 giờ sáng nay 6-5, các lực lượng thi công thực hiện việc dìm đốt hầm số 3 nặng 27.000 tấn xuống vị trí sâu nhất trong lòng sông Sài Gòn. Công việc này dự kiến kéo dài đến 23 giờ cùng ngày.

Q.Hùng

Thông tin liên quan

- Dìm an toàn đốt hầm đầu tiên

Tin cùng chuyên mục