Triều Tiên triển khai vũ khí tại khu vực đảo Yeonpyeong

Hãng tin Yonhap ngày 18-11 đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã đưa thêm 20 khẩu pháo tới vùng duyên hải, hướng vào đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc, khu vực đã xảy ra vụ đấu pháo qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên một năm trước.

Hãng tin Yonhap ngày 18-11 đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã đưa thêm 20 khẩu pháo tới vùng duyên hải, hướng vào đảo tiền tiêu Yeonpyeong của Hàn Quốc, khu vực đã xảy ra vụ đấu pháo qua biên giới giữa hai miền Triều Tiên một năm trước.

Việc triển khai thêm loại pháo 76,2mm, tầm bắn 12km này được binh sĩ Hàn Quốc phát hiện từ đảo Yeonpyeong. Động thái này diễn ra sau khi Hàn Quốc triển khai thêm vũ khí tới các đảo gần ranh giới trên biển tranh chấp với Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận thông tin nói trên.

Cùng ngày, Triều Tiên tuyên bố sẽ đóng băng toàn bộ tài sản trong đó có các tài sản bất động sản ở ngoài khu vực núi Kumgang thuộc sở hữu của Hàn Quốc. Triều Tiên cũng đòi phía Hàn Quốc bồi thường những thiệt hại kinh tế khi đóng cửa biên giới liên Triều sau những cuộc khủng hoảng chính trị vào năm ngoái.  

P.NAM

Tin cùng chuyên mục