Campuchia mở lại phiên tòa xét xử Duch

Hãng AFP ngày 28-3 đưa tin, Tòa án xử tội diệt chủng Campuchia mở lại phiên tòa xét xử trùm cai ngục Kaing Guek Eav - còn được gọi là Duch - chỉ huy trại S-21 (còn có tên Tuol Sleng) khét tiếng ở thủ đô Phnom Penh.

Hãng AFP ngày 28-3 đưa tin, Tòa án xử tội diệt chủng Campuchia mở lại phiên tòa xét xử trùm cai ngục Kaing Guek Eav - còn được gọi là Duch - chỉ huy trại S-21 (còn có tên Tuol Sleng) khét tiếng ở thủ đô Phnom Penh.

Tại phiên tòa, các luật sư của Duch đã trình đơn xin kháng cáo về bản án 19 năm tù giam do tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại. Theo các luật sư, Duch chỉ làm theo mệnh lệnh, tuy nhiên các công tố viên đã bác bỏ lập luận này. Hồi tháng 7-2010, Duch đã bị kết án 35 năm tù vì các tội ác nói trên, nhưng được giảm còn 19 năm. Duch bị cáo buộc đã chỉ huy các vụ thảm sát và tra tấn ít nhất 16.000 tù nhân trong những năm từ 1975-1979.

Trước khi bị chuyển giao cho Tòa án xử tội diệt chủng ở Campuchia, Duch đã bị giam giữ tại một nhà tù quân sự từ ngày 10-5-1999. Trong thời gian chuẩn bị cho phiên tòa, cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ này đã hợp tác với các nhà điều tra và hứa sẽ tiết lộ một số thông tin quan trọng về các quyết định của nhóm thủ lĩnh Khmer Đỏ.

V.A.

Tin cùng chuyên mục