Brazil: Cựu Chủ tịch Ngân hàng nhà nước đi tù vì tham nhũng

Brazil: Cựu Chủ tịch Ngân hàng nhà nước đi tù vì tham nhũng
Ông Henrique Pizzolato

Ông Henrique Pizzolato

(SGGPO).- AFP ngày 22-11 đưa tin, cựu Chủ tịch Ngân hàng nhà nước Banco của Brazil, Henrique Pizzolato cùng bốn nhân vật khác đã bị kết án tù vì tội tham nhũng.

Những người này nằm trong số 25 quan chức (bao gồm các cựu bộ trưởng, cựu nghị sĩ, doanh nhân, chủ ngân hàng)… dưới thời cựu Tổng thống Lula da Silva bị cáo buộc liên quan đến việc đưa hối lộ cho các thành viên Quốc hội nhằm có được sự hậu thuẫn từ nghị trường.

Trong số này có cả cựu Chánh Văn phòng Nội các Jose Dirceu, phạm tội lạm dụng chức quyền để tham nhũng và có hành vi mua bán phiếu bầu, bị kết án gần 11 năm tù giam và phải nộp phạt 350.000 USD. Ông được cho là có vai trò cầm đầu trong vụ án tham nhũng nổi tiếng này.

N.QUỲNH

Tin cùng chuyên mục