Anh bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương người Canada

(SGGPO).- Ông Mark Carney (ảnh), đương kim Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, sẽ trở thành người nước ngoài đầu tiên đứng đầu Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong lịch sử 318 năm của ngân hàng này.
Anh bổ nhiệm Thống đốc Ngân hàng Trung ương người Canada

(SGGPO).- Ông Mark Carney (ảnh), đương kim Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, sẽ trở thành người nước ngoài đầu tiên đứng đầu Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) trong lịch sử 318 năm của ngân hàng này.

Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cho biết ông Carney được công nhận là thống đốc ngân hàng trung ương xuất sắc nhất của thế hệ mình và tin rằng tân Thống đốc BoE sẽ cải tổ hiệu quả hệ thống ngân hàng Anh.

Khi tiếp nhận BoE, ông Carney cho biết những ưu tiên hàng đầu sẽ là xử lý những tồn tại của cuộc khủng hoảng tài chính, giảm phát kéo dài và một hệ thống ngân hàng mong manh.

Ông M. Carney, 47 tuổi, có bằng tiến sĩ kinh tế của Đại học Oxford, đã từng là nhà quản lý có kinh nghiệm của ngân hàng hàng đầu thế giới Goldman Sachs, kinh nghiệm về khu vực tư nhân, ngân hàng trung ương và kiến thức pháp lý quốc tế. Hiện ông Carney đang giữ chức Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, kiêm Chủ tịch Hội đồng ổn định tài chính (Financial Stability Board), cơ quan toàn cầu đặt ra các quy định về ngân hàng quốc tế.

Ông Carney là thống đốc đầu tiên trong lịch sử ngân hàng Anh được bổ nhiệm sau một quá trình tuyển dụng công khai, trong đó các ứng cử viên phải trải qua một vòng sát hạch của ban giám khảo. Ông Carney sẽ đảm đương chức vụ này trong nhiệm kỳ 5 năm với mức lương 480.000 bảng Anh/năm, cao hơn nhiều so với mức lương của người tiền nhiệm là 305.000 bảng Anh/năm.

Trong một diễn biến khác, Viện Nghiên cứu tài chính Anh (IFS) vừa cho biết chính phủ nước này có thể sẽ phải kéo dài chương trình “thắt lưng buộc bụng” đến năm 2018 nếu triển vọng tăng trưởng kinh tế và nguồn thu từ thuế tiếp tục sụt giảm như trong thời gian gần đây.

Số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố hồi tuần trước cho thấy nợ công của nước này trong tháng 10 lên tới 8,6 tỷ bảng (13,7 tỷ USD), trong khi nguồn thu từ thuế doanh nghiệp giảm 10%.

Theo ước tính của IFS, nếu như nợ công của Anh trong những tháng còn lại tiếp tục gia tăng với tốc độ như ở 7 tháng vừa qua, thì tổng nợ công trong tài khóa 2012-2013 sẽ là 133 tỷ bảng (khoảng 212,8 tỷ USD), cao hơn mục tiêu mà chính phủ đề ra tới 13 tỷ bảng (khoảng 20,8 tỷ USD).

H.CHI

Tin cùng chuyên mục