CHDCND Triều Tiên từ chối nối lại việc đoàn tụ nhân dân 2 miền

Theo AFP, ngày 18-2, CHDCND Triều Tiên đã từ chối đàm phán nối lại việc đoàn tụ các gia đình 2 miền Triều Tiên nếu như Hàn Quốc chưa đáp ứng các điều kiện.

Theo AFP, ngày 18-2, CHDCND Triều Tiên đã từ chối đàm phán nối lại việc đoàn tụ các gia đình 2 miền Triều Tiên nếu như Hàn Quốc chưa đáp ứng các điều kiện.

Báo Minju Joson của Bình Nhưỡng cáo buộc Hàn Quốc đã bí mật tìm kiếm các lệnh trừng phạt Triều Tiên trong khi lại muốn nói về đoàn tụ và các thỏa thuận khác. Nếu miền Nam thật sự có thiện chí thì Seoul phải trả lời một bảng câu hỏi sẽ được gửi đến trong tháng này.

Đặc biệt, Hàn Quốc phải xin lỗi về những hành động thiếu tôn trọng trong thời gian diễn ra lễ tang của cố lãnh đạo Kim Jong-il, đồng thời phải hủy các cuộc tập trận lớn chung với Mỹ. Hiện vẫn còn 80.000 người Hàn Quốc thất lạc và không có thông tin gì về gia đình mình sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Đ.Hải

Tin cùng chuyên mục