Anh chi 4,5 triệu USD để “canh chừng” ông chủ WikiLeaks

Theo tờ Russia Today, Sở Cảnh sát London, Anh, vừa tiết lộ thông tin cho biết họ đã chi khoảng 4,5 triệu USD chỉ để “canh chừng” ông chủ WikiLeaks Julian Assange, ở khu vực Đại sứ quán Ecuador tại London. Trong số đó, 3,5 triệu USD đã chi cho hoạt động tuần tra của cảnh sát tại khu vực trên, tiền làm thêm giờ trong vòng hơn 8 tháng qua.

Theo tờ Russia Today, Sở Cảnh sát London, Anh, vừa tiết lộ thông tin cho biết họ đã chi khoảng 4,5 triệu USD chỉ để “canh chừng” ông chủ WikiLeaks Julian Assange, ở khu vực Đại sứ quán Ecuador tại London. Trong số đó, 3,5 triệu USD đã chi cho hoạt động tuần tra của cảnh sát tại khu vực trên, tiền làm thêm giờ trong vòng hơn 8 tháng qua.

Sở cảnh sát London đã điều động lực lượng đến canh gác khu vực quanh Đại sứ quán Ecuador 24/24 giờ kể từ khi ông Assange trú ẩn tại đây vào tháng 6-2012. Ông xin tỵ nạn và được Ecuador chấp thuận, nhằm tránh bị dẫn độ đến Thụy Điển, nơi ông đối mặt với cáo buộc về tấn công tình dục. Assange lo ngại Thụy Điển sẽ dẫn độ ông tới Mỹ để thẩm vấn về việc WikiLeaks tiết lộ hàng ngàn tài liệu ngoại giao của nước này. Mới đây, ông Assange tuyên bố sẽ chạy đua giành một ghế trong Thượng viện Australia.  

P.NAM

Tin cùng chuyên mục