Mỹ không xem vụ lật đổ ông Morsi là đảo chính

Một quan chức Nhà Trắng ngày 26-7 cho CNN biết, Chính phủ của Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ không xem vụ quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi là cuộc đảo chính.

Nếu xem đó là một cuộc đảo chính, Mỹ sẽ ngừng viện trợ quân sự cho Ai Cập, hiện đang ở mức 1 tỷ USD/năm. Trong khi đó, lực lượng ủng hộ ông Morsi vào ngày 26-7 bắt đầu xuống đường phản đối quân đội. Các cuộc biểu tình của hai bên chống và ủng hộ ông Morsy từ ngày 3-7 đến nay làm hàng chục người chết và hàng ngàn người bị thương.

Cùng ngày, theo Ria-Novosti, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã kêu gọi Chính phủ lâm thời Ai Cập thả ông Morsy và những lãnh đạo của tổ chức Anh em Hồi giáo, xem đây là biện pháp giảm căng thẳng. Từ sau khi bị lật đổ ngày 3-7 tới nay, hiện chưa rõ ông Morsy đang ở đâu.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục