Truy tố vụ tin tặc lớn nhất

Công tố viên liên bang Mỹ ngày 25-7 đã buộc tội 5 người đàn ông (4 người Nga, 1 người Ukraine) xâm nhập mạng trái phép và làm thẻ tín dụng giả gây thiệt hại cho các công ty hơn 300 triệu USD.

Theo tài liệu điều tra, những người này chia công việc cụ thể như thâm nhập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và những mạng lưới có bảo vệ, lưu trữ thông tin sau khi tiếp cận, lo phần ẩn danh và loại bỏ các dấu vết bẻ khóa, bán các thông tin đánh cắp. Họ đã phá vỡ hệ thống an ninh của Công ty chứng khoán Nasdaq. Những công ty khác bị tấn công là Visa Inc, J.C. Penney Co, JetBlue Airways Corp và tập đoàn bán lẻ của Pháp Carrefour SA.

KHÁNH MINH

Tin cùng chuyên mục