Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại một số nước Hồi giáo

Do những quan ngại về an ninh, Bộ Ngoại giao Mỹ vừa thông báo nước này sẽ đóng cửa một số đại sứ quán ở các nước Hồi giáo vào ngày 4-8, ngày chủ nhật nhưng là ngày làm việc ở các nước này.

Hãng tin AP dẫn phát biểu của nữ phát ngôn Bộ Ngoại giao Marie Harf cho biết đây chỉ là biện pháp “phòng ngừa” do lo ngại về an ninh cho các nhân viên ngoại giao Mỹ cũng như những người đến làm việc. Thậm chí, một số phái bộ ngoại giao có thể bị đóng cửa nhiều ngày.

Theo hãng tin Reuters, các phái bộ bị đóng cửa tạm thời này có thể là Đại sứ quán Mỹ ở Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Iraq và Ai Cập.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục