Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản khảo sát đảo tranh chấp

Ngày 2-8, Hàn Quốc trao công hàm phản đối cuộc khảo sát đầu tiên của Nhật Bản về quần đảo Dokdo (Tokyo gọi là Takeshima).

Trong công hàm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hối thúc quốc gia láng giềng này ngừng các hành động khiêu khích, cho rằng việc Nhật Bản tiếp tục những tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Dokdo/Takeshima cũng như các nhà lãnh đạo chính trị Nhật Bản lặp lại những ngôn từ ngạo mạn và có cách hiểu sai về lịch sử là điều “đáng chỉ trích”.

Động thái trên diễn ra một ngày sau khi Văn phòng nội các Nhật Bản công bố kết quả cuộc trưng cầu ý dân thực hiện hồi tháng 6 đối với 3.000 người Nhật Bản. Theo đó, hơn 60% người Nhật cho rằng các hòn đảo phía cực Đông của Seoul thuộc về Nhật Bản xét cả về phương diện lịch sử và luật pháp quốc tế.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục