Ấn Độ có tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Theo AFP, ngày 10-8, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh công bố tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Ấn Độ sản xuất đã sẵn sàng cho thử nghiệm trên biển lớn sau khi xuất xưởng và thông qua giai đoạn thử nghiệm bước đầu. Tàu Arihant INS trọng tải 6.000 tấn bắt đầu được đóng từ năm 2009, nằm trong dự án 5 tàu trang bị hạt nhân của Ấn Độ.

Theo AFP, ngày 10-8, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh công bố tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do Ấn Độ sản xuất đã sẵn sàng cho thử nghiệm trên biển lớn sau khi xuất xưởng và thông qua giai đoạn thử nghiệm bước đầu. Tàu Arihant INS trọng tải 6.000 tấn bắt đầu được đóng từ năm 2009, nằm trong dự án 5 tàu trang bị hạt nhân của Ấn Độ.

Thủ tướng Singh mô tả đây là bước tiến khổng lồ về công nghệ nội địa của Ấn Độ. Arihant được trang bị một lò phản ứng hạt nhân 85-megawatt và có thể đạt tốc độ trên 44 km/giờ. Nó có thể mang theo 95 thủy thủ. Tàu ngầm hạt nhân có khả năng hoạt động dưới mực nước mà không cần phải trồi lên để nạp nhiên liệu.

Tháng 4-2012, Ấn Độ đã đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân mua của Nga, gia nhập hàng ngũ các nước có tàu ngầm hạt nhân gồm Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Anh và Nga.

THỤY VŨ

Tin cùng chuyên mục