Lebanon: Đánh bom khủng bố, hơn 200 người thương vong

Ngày 15-8, một chiếc xe chở 50kg thuốc nổ đã nổ tung và làm rung chuyển khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, nơi phong trào Hezbollah đặt trụ sở, làm ít nhất 20 người chết, hơn 200 người khác bị thương. Theo CNN vẫn còn nhiều nạn nhân bị kẹt trong các khu nhà đổ nát ở hiện trường vụ đánh bom.

Ngày 15-8, một chiếc xe chở 50kg thuốc nổ đã nổ tung và làm rung chuyển khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Beirut của Lebanon, nơi phong trào Hezbollah đặt trụ sở, làm ít nhất 20 người chết, hơn 200 người khác bị thương. Theo CNN vẫn còn nhiều nạn nhân bị kẹt trong các khu nhà đổ nát ở hiện trường vụ đánh bom.

Một số nguồn tin khác cho biết lực lượng Hezbollah đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi có những cảnh báo về khả năng lực lượng nổi dậy Syria trả đũa việc Hezbollah ủng hộ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nhóm Hồi giáo dòng Sunni có tên Lữ đoàn Aisha Umm al-Moemeneen tuyên bố thực hiện vụ tấn công. Hồi tháng trước, 1 vụ đánh bom xe làm 53 người bị thương cũng xảy ra ở khu vực này.

VIỆT LÊ

Tin cùng chuyên mục