Liên hiệp quốc điều tra cáo buộc NSA lạm quyền

Ngày 27-8, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Farhan Haq tuyên bố LHQ sẽ điều tra cáo buộc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi LHQ, đồng thời cảnh báo các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông Haq nhấn mạnh hoạt động của LHQ nói riêng và các tổ chức quốc tế nói chung được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Vienna 1961, mà các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải tuân theo để bảo vệ tính bất khả xâm phạm của hoạt động ngoại giao. Do đó, Chính phủ Mỹ phải trả lời quan ngại của các nước khi họ lên tiếng về vấn đề trên.

Ngày 27-8, phát ngôn viên của Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Farhan Haq tuyên bố LHQ sẽ điều tra cáo buộc Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã theo dõi LHQ, đồng thời cảnh báo các quốc gia phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Ông Haq nhấn mạnh hoạt động của LHQ nói riêng và các tổ chức quốc tế nói chung được bảo vệ bởi luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước Vienna 1961, mà các quốc gia thành viên có nghĩa vụ phải tuân theo để bảo vệ tính bất khả xâm phạm của hoạt động ngoại giao. Do đó, Chính phủ Mỹ phải trả lời quan ngại của các nước khi họ lên tiếng về vấn đề trên.

Phản ứng trước tuyên bố của LHQ, Washington khẳng định chính phủ nước này coi trọng việc hợp tác với LHQ trong việc chia sẻ thông tin, bao gồm cả thông tin tình báo.

HẠNH XUÂN

Tin cùng chuyên mục