Nga đóng mới 3 tàu phá băng nguyên tử

Từ nay đến năm 2020, Nga sẽ đóng 3 tàu phá băng nguyên tử công suất mạnh, nhằm mở rộng khả năng của tuyến đường biển phương Bắc (NSR). Nga là quốc gia duy nhất chế tạo những con tàu phá băng nguyên tử và có sức tải lớn ở vùng bờ biển Bắc cực.

Từ nay đến năm 2020, Nga sẽ đóng 3 tàu phá băng nguyên tử công suất mạnh, nhằm mở rộng khả năng của tuyến đường biển phương Bắc (NSR). Nga là quốc gia duy nhất chế tạo những con tàu phá băng nguyên tử và có sức tải lớn ở vùng bờ biển Bắc cực.

Trong những năm gần đây, nhu cầu đối với loại tàu phá băng của Nga ở Bắc cực gia tăng rõ rệt  theo mật độ vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường biển phương Bắc. Lưu thông tàu bè theo hướng này hầu như liên tục quanh năm. Thời Liên Xô, tuyến đường phương Bắc bị đóng cửa do là khu vực chiến lược quân sự. Giờ đây, tàu thuyền nước ngoài đã được phép lưu thông trên vùng biển này. Tuyến đường phương Bắc thu hút ngày càng nhiều công ty vận chuyển, hấp dẫn cả người gửi lẫn người nhận hàng ở châu Âu và châu Á vì rút ngắn được thời gian vận chuyển.

MINH KHÁNH

  • Nhu cầu mặt nạ phòng khí độc tăng cao ở Israel

Khả năng Mỹ và các nước đồng minh có thể tấn công Syria trong thời gian tới đã làm nhu cầu mua mặt nạ phòng độc của người Israel tăng mạnh. Theo AFP, từ ngày 25-8, đơn đặt mặt hàng này tăng 300% so với trước đó. Nhiều người Israel cũng đã trực tiếp đến bưu điện để nhận mặt nạ phòng độc. Dịch vụ bưu chính thực hiện phân phối các phương tiện phòng chống này đã nhận được số đơn đặt hàng tăng gần 4 lần. Người Israel cố gắng thay thế loại mặt nạ phòng độc cũ hiện có của họ hoặc mua mới thay cho cái đã mất.

KHÁNH MINH

  • Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp tăng mạnh

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố cho biết, hiện ít nhất 25% thanh niên trên khắp thế giới không có việc làm hoặc không được đi học. Trong số những đối tượng này, khoảng 26 triệu người ở các nước phát triển và 260 triệu thanh niên tại các nước đang phát triển. Đáng lưu ý nhất ở nhóm thanh niên tại các nước phát triển, nơi theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), tỷ lệ thanh niên không có việc làm và không được đi học tăng 2,1 lần, kể từ năm 2008. Tại nhóm nước này, hiện cứ 6 thanh niên có 1 người không có việc làm và không được đi học. Tỷ lệ những người trẻ tuổi kém may mắn này tăng mạnh nhất ở các nước bị ảnh hưởng nhiều nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cuộc khủng hoảng nợ công của châu Âu xảy ra tiếp theo đó.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục